ĐVTN biên phòng và dân quân địa phương tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới Cao Bằng

Tuổi trẻ biên phòng tiếp bước cha anh

TP - Đại hội Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) lần thứ XII diễn ra trong hai ngày 29 và 30-8. PV Tiền Phong phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó chính ủy BĐBP, về những thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng, giai đoạn 2007-2012.
Lính trẻ cùng thanh niên giúp dân

Lính trẻ cùng thanh niên giúp dân

TP - Ngày 27-8, Bộ đội biên phòng TPHCM phối hợp Đoàn Tổng Cty Điện lực TPHCM tổ chức chương trình Nguồn sáng an toàn - văn minh - tiết kiệm tại xã Lý Nhơn , huyện Cần Giờ. Các chiến sỹ trẻ cùng đoàn viên thanh niên lắp đặt miễn phí, thay mới các thiết bị điện.
“Bà đỡ” mát tay

“Bà đỡ” mát tay

TP - Trung úy Nông Văn Thủy, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội Kho vũ khí - đạn, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, luôn chăm lo cho hàng trăm tấn khí tài, đạn dược được bảo quản an toàn, bền lâu.
Lính ra-đa làm rể đảo tiền tiêu

Lính ra-đa làm rể đảo tiền tiêu

TP - Tình nguyện ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm nhiệm vụ, lính trẻ thuộc Trạm ra-đa 550 (Tiểu đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) bị cái đẹp mặn mà, đằm thắm của con gái đảo tiền tiêu mê hoặc.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 giúp nhân dân xóm Phú Sơn (Bình Sơn - Sông Công - Thái Nguyên) làm đường nông thôn mới

'Chân đồng, vai sắt' xây nông thôn mới

TP - Chúng tôi về xã Bình Sơn (thị xã Sông Công - Thái Nguyên) đúng thời điểm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1), phối kết hợp cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã khởi động xây dựng đường giao thông nông thôn mới tại xóm Phú Sơn.
Thiếu tá Hải và giàn bầu bí Ảnh: N.H

'Vua' rau ở Trường Sa Đông

TP - Một chiếc lá mùng tơi to bằng hai bàn tay, nấu một xoong canh 5 người ăn không hết là chuyện ở đảo Trường Sa Đông (huyện Trường Sa, Khánh Hòa). “Thợ” trồng rau chuyên nghiệp - Đó là tên anh em dành cho Thiếu tá Trương Phúc Hải.
Công phá bê tông trên lưng Ảnh: B.P

Xem đặc công công phá

TP - Dùng răng kéo ô tô, chặt gạch, công phá bê tông... của chiến sỹ trẻ Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công) trong Hội thi Điều lệnh, bắn súng và Võ chiến đấu đặc công toàn quân tại Tây Nguyên vừa qua khiến người xem kinh ngạc và thán phục.
Cận cảnh đặc công luyện võ

Cận cảnh đặc công luyện võ

TP - Trong cái nắng oi nồng giữa mùa mưa của miền Đông Nam bộ, những chiến sĩ đặc công Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công) vẫn hăng say luyện tập để có được những màn trình diễn như thật.
Cán bộ Phòng Chính trị thăm động viên HS nghèo vượt khó tại xóm Mát, xã Dân Chủ, Hòa Bình Ảnh: L.M.T

Đỡ đầu học sinh nghèo

TP - Phong trào Nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó chỉ sau hơn 1 năm phát động ở các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã đạt hiệu quả thiết thực nên đang được nhân rộng.
Lời nhắn từ Nhà giàn

Lời nhắn từ Nhà giàn

TP - “Còn lính đảo, còn nhà giàn, còn biển đảo và thềm lục địa. Hãy cùng chúng tôi chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Đó là lời nhắn của thượng úy Lê Ngọc Chung, Chính trị viên trẻ nhất nhà giàn DK1, với các bạn trẻ.
Lính đặc công trước giờ lên máy bay Ảnh: B.P

Đặc công cơ động trên không

TP - Nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, các chiến đấu viên (CĐV) của lực lượng chống khủng bố (Binh chủng Đặc công) không chỉ giỏi tác chiến trên mặt đất mà còn điêu luyện khi cơ động trên không.
Lính Trường Sa cầu hôn qua... điện thoại

Lính Trường Sa cầu hôn qua... điện thoại

TP - “Hơn 1 năm rồi, chúng em không gặp nhau, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã yêu và chọn lính đảo làm chồng”. Đó là chia sẻ của Bùi Thị Hường, nhân viên cấp dưỡng ở Trường hữu nghị T78 (Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) có chồng là Trung úy Khuất Duy Hợp, Phân đội trưởng CO82, đảo Trường Sa Lớn.