Có 3 tiếng nghỉ trưa, một số học sinh Hà Nội lại nghỉ theo lối...khó ngờ. Ảnh: Trường Phong

Nghỉ trưa dài, học sinh đi đâu?

TP - Nhà nghỉ, công viên, tiệm games bỗng thành địa điểm nghỉ trưa của nhiều học sinh THPT, sau khi thành phố Hà Nội đổi lại giờ học. Các em nghỉ trưa từ khoảng 11h30 và bắt đầu vào học buổi chiều lúc 14h30.
Ngoại thành muốn như cũ

Ngoại thành muốn như cũ

TP - Tại cuộc họp giao ban ngày 10-2 ở Sở GD&ĐT Hà Nội, đại diện nhiều trường ngoại thành tiếp tục đề xuất trở về khung giờ học cũ với lý do trường nằm trong khu vực ít ùn tắc giao thông.
Hy sinh vì người lớn

Hy sinh vì người lớn

TP - Nhiều cán bộ quản lý giáo dục cho rằng, việc đưa học sinh THPT vào nhóm 1 trong quyết định điều chỉnh giờ học, giờ làm của UBND TP Hà Nội là không hợp lý.
Đổi giờ, xuất hiện một số điểm ùn tắc. Ảnh: Trọng Đảng

Điều chỉnh lại giờ tan trường

TP - Tuy ùn tắc có giảm nhưng, theo Phòng CSGT Hà Nội, lại phát sinh thêm một số điểm ùn tắc mới. Thường trực Thành ủy thống nhất điều chỉnh lại giờ tan trường của học sinh trung học.
Không thể ‘nhốt’ học sinh đến 19h

Không thể ‘nhốt’ học sinh đến 19h

TPO – “Những học sinh chỉ học hai tiết thì sao có thể bắt các em ở lại trường đến 19h mới về được” – Ông Đỗ Đức Hòa – Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.
Đợi!

Đợi!

TP - Ngày 2-2, sau một ngày Hà Nội chính thức áp dụng đổi giờ học, giờ làm theo báo cáo nhanh của Sở GTVT Hà Nội (GTVT) gửi Bộ GTVT, việc thực hiện đổi giờ đã “mang lại kết quả bước đầu góp phần giảm ùn tắc giao thông”.
Học đến 19h, học sinh... đói

Học đến 19h, học sinh... đói

TPO – Theo lịch học mới, đến 19 giờ, các trường THPT ở Hà Nội mới tan trường. Tranh thủ những giờ ra chơi, học sinh tranh nhau xuống căng tin mua bánh mỳ chống đói.
Đường phố Hà Nội ngày thay đổi giờ làm và giờ học Ảnh: Hồng Vĩnh

Cần điều chỉnh giờ học buổi chiều

TP - Sau hai ngày đổi giờ học giờ làm, nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả giảm ùn tắc giao thông: Chuyên gia nói chỉ giảm 3-5%, CSGT nói chưa đủ điều kiện để đánh giá, lãnh đạo các trường thì kêu khốn khổ và bất tiện.
Ông Nguyễn Xuân Tân

Tín hiệu tốt

TP - Cuối chiều qua (1-2), ông Nguyễn Xuân Tân có cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong về tình hình ngày đầu đổi giờ học, giờ làm tại Hà Nội. Ông Tân nói, sáng 1-2, Sở GTVT đã có các mũi đi kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các tuyến giao thông huyết mạch.
Nín thở với giao thông

Nín thở với giao thông

TP - Có thể nói, ngày hôm qua, cả nước theo dõi những gì đang diễn ra ở Thủ đô, bởi 1-2 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện thí điểm thay đổi giờ học, làm việc và kinh doanh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông.
Tắc nghẽn trước cổng trường tiểu học Kim Liên (Đống Đa). Ảnh chụp lúc 17hngayf 1-2

Đổi giờ, đường vẫn tắc

TPO – Chiều nay (1-2), nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn ách tắc trong ngày đầu đổi giờ làm việc, học tập và kinh doanh. Nhiều phụ huynh cho biết, rất khó khăn khi đón con giờ tan tầm vì ách tắc giao thông.
Ngủ mơ

Ngủ mơ

TP - Đố cậu, bố làm cảnh sát giao thông ra đường lúc 6 giờ sáng, mẹ làm giáo viên cấp 3 rời nhà lúc 6 giờ 30, con gái học tiểu học có mặt ở trường lúc 8 giờ, hỏi, ai đưa con đi học?
Cùng với học sinh, việc đổi giờ khiến hàng vạn phụ huynh từ hôm nay phải ra đường từ 6h. Ảnh: P.V

Hàng vạn học sinh ra đường từ sáu giờ

TP - Là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất nên sáng nay, hàng vạn học sinh, giáo viên đã ra đường đến trường từ 6h (sớm hơn trước đó từ 30 phút đến 1 giờ) khi Hà Nội thực hiện đổi giờ học, giờ làm từ hôm nay.
Các bộ sẽ thực hiện ra sao?

Các bộ sẽ thực hiện ra sao?

TP - Liên quan việc đổi giờ làm việc từ ngày 1-2 tới đây, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết: Bộ GTVT chấp hành quy định này và đã sớm chuẩn bị.
Cảnh sát giao thông sẽ ra đường từ 6 giờ sáng để duy trì trật tự. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hà Nội đổi giờ học, giờ làm

TP - Hà Nội đổi giờ học, giờ làm từ ngày mai, 1-2, với mong muốn cải thiện nạn ùn tắc giao thông. Người dân lo lắng sinh hoạt gia đình sẽ đảo lộn, và đối tượng “hy sinh” nhiều nhất là trẻ em. Nhưng cũng có nhiều gia đình đón đợi múi giờ mới.