Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TPO - Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.
Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm những ai?

Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm những ai?

TPO - Sáng 13/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.
Nhiều Bí thư tỉnh, thành dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Nhiều Bí thư tỉnh, thành dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội

TPO - Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã khai mạc trọng thể. Dự Đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bí thư một số địa phương cũng về dự Đại hội thành phố Hà Nội.
Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Phát huy tối đa tinh thần 'Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước'

TPO - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội phải thực sự tiêu biểu, kiểu mẫu về mọi mặt và thành công một cách thực chất. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo; quyết tâm tổ chức thành công Đại hội về mọi phương diện, nhằm tạo ra động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Bí thư Hà Nội: Chọn người dám nghĩ, dám làm, không tham nhũng, tiêu cực

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt quan tâm những tiêu chí quan trọng để lựa chọn những cán bộ thực sự tâm huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn đặt lợi ích chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết; không tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; không có biểu hiện suy thoái, tiêu cực; không cục bộ, địa phương chủ nghĩa.
Bí thư Vương Đình Huệ: Nhân sự đại hội Đảng bộ Hà Nội được xem xét thấu đáo

Bí thư Vương Đình Huệ: Nhân sự đại hội Đảng bộ Hà Nội được xem xét thấu đáo

TPO - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII được chuẩn bị bảo đảm đúng quy trình 5 bước, dân chủ, khách quan, chặt chẽ. Từng người được đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội được xem xét thấu đáo các tiêu chuẩn, điều kiện, theo đúng quy định, quy chế và hướng dẫn của Trung ương.
Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội: Rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ nhân sự

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội: Rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ nhân sự

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, công tác nhân sự đã được Hà Nội chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và cấp ủy cấp trên phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: TTXVN)

Khởi công dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

TPO - Với thiết kế đi ngầm và dài 475 mét, sáng nay (2/10), dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 đã được khởi công. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tiến độ.