Hà Giang đoạt giải nhất thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn

Hà Giang đoạt giải nhất thi khởi nghiệp thanh niên nông thôn

TPO - Dự án Green Blessing “Trồng rau hữu cơ gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm” của nhóm tác giả đến từ Hà Giang đã xuất sắc vượt qua 9 dự án khác trên cả nước để đoạt giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất” do Trung ương Đoàn tổ chức.
Thầy giáo Trần Trung Hiếu bên mô hình xe năng lượng mặt trời phục vụ nông nghiệp Ảnh: NVCC

Chú nông robot của thầy giáo trẻ

TP - Thầy giáo Tin học Trần Trung Hiếu (sinh năm 1985, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, An Giang) không chỉ nghiên cứu chế tạo ra “Chú nông robot” và bình xịt thuốc bảo vệ thực vật sử dụng năng lượng mặt trời, mà thầy còn hướng dẫn nhiều học trò cùng sáng tạo. 
Phạm Lê Việt Anh (thứ 2 từ trái qua) cùng đội BK Galaxy trong 1 cuộc thi Robocon.

Chuyện tỷ phú bồ câu và chàng trai mê robot

TP - Phạm Lê Việt Anh (SN 1997), sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Nguyễn Văn Phúc (SN 1987), tỷ phú nuôi chim bồ câu là 2 trong số 73 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 được Thành Đoàn Hà Nội vinh danh. Mặc dù, xuất phát điểm, lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng Việt Anh và Văn Phúc đều là những tấm gương tiêu biểu cho sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo.
Lê Phước Hưng (SN 1989) kiểm tra nguồn nước thải tại Công ty CP Thực phẩm Cholimex.

Thợ trẻ giỏi, bắt đầu từ những điều giản dị

TP - Với niềm đam mê, trách nhiệm trong công việc, 2 bạn trẻ Lê Phước Hưng và Nhữ Thị Trang trở thành những người thợ tài năng, đóng góp nhiều sáng kiến vì cộng đồng. Họ là 2 trong số 65 người trẻ điển hình vinh dự được tuyên dương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX năm 2018.
Phan Ngọc Sang kiếm 30 triệu đồng/tháng từ nghề face-up búp bê. Ảnh: U.P

Kẻ kiếm ngàn đô, người vỡ mộng

TP - Chưa bao giờ phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong giới trẻ rầm rộ như hiện nay. Thế nhưng, vì sao có những người làm bài bản, đầu tư nhiều lại liên tục thất bại; trong khi những người chọn kinh doanh, khởi nghiệp như nghề tay trái lại phát triển, thu nhập ngàn đô?
Lễ ra mắt "Vườm ươm Appworld" tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ ngày 21/4

Vườn ươm khởi nghiệp nội dung số 1 triệu USD

TPO - "Vườm ươm Appworld" quỹ hỗ trợ khởi nghiệp nội dung số giai đoạn 1-2018 có quy mô 1 triệu USD tiền mặt cùng hệ thống Media trong và ngoài nước là dự án tìm kiếm những ý tưởng, ứng dụng di động độc đáo, và hỗ trợ để đưa ý tưởng thành hiện thực, tiếp cận hàng triệu người dùng.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ tổng kết

Bí thư T.Ư Đoàn: Cả quốc gia khởi nghiệp, thanh niên cần đi đầu

TPO - "Cả quốc gia khởi nghiệp, đòi hỏi thanh niên cần xung kích đi đầu. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì chúng ta mới tiệm cận dần mong muốn của Thủ tướng khi yêu cầu mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp. Nếu chúng ta ngại khó, ngại mới, không bắt đầu hành động, thậm chí có nơi không coi việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là của tổ chức mình thì rất nguy hiểm", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao đổi tại Lễ tổng kết chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018.
Chàng thanh niên trẻ Trần Văn Phúc khởi nghiệp ngay trên quê hương với cây nấm

Chàng trai 9X Quảng Trị khởi nghiệp từ nấm sò

Tốt nghiệp trường CĐ lương thực thực phẩm Đà Nẵng - ngành Công nghệ Sinh học, nhiều bạn học của Phúc nộp hồ sơ xin vào các cơ quan Nhà nước làm việc, còn chàng trai trẻ người Quảng Trị quyết định trở về quê, bắt tay xây dựng sự nghiệp từ trồng nấm với hy vọng thoát nghèo.
Nguyễn Thị Hiếu giới thiệu sản phẩm với khách hàng tại hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018. Ảnh: U.P.

Duyên nợ từ nấm linh chi

TP - Có người từng nói Nguyễn Thị Hiếu (34 tuổi, chủ trang trại nấm linh chi Đất Thép, huyện Củ Chi, TPHCM), “khùng” khi bỏ nghề công nghệ thông tin với mức lương cao đi trồng nấm linh chi. Vượt qua những thất bại, chị gặt hái thành công với những sản phẩm sáng tạo từ nấm.
CEO 'vẽ đường' khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

CEO 'vẽ đường' khởi nghiệp trong kỷ nguyên số

TPO - Không chỉ hỗ trợ cán bộ Đoàn, Hội trong việc tiếp cận thanh niên để lan toả tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp, các khách mời trong chương trình Hỏi đáp trực tuyến toàn quốc Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018 còn giới thiệu những mô hình, tiềm năng khởi nghiệp thời kỷ nguyên số.
Tập huấn trực tuyến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Tập huấn trực tuyến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

TPO - Từ 8h-11h30 ngày 29/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel tổ chức khai mạc chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018 dành cho cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh, cấp huyện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đông đảo bạn trẻ, sinh viên tham gia ngày hội thành phố khởi nghiệp, sáng tạo

Ngày hội thành phố khởi nghiệp sáng tạo

TPO - Kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), hưởng ứng tháng Thanh niên 2018 và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo, ngày 25/3, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội Thành phổ khởi nghiệp sáng tạo Startup city Festival 2018 ”.
Sinh viên ở Hà Nội đang có nhiều cơ hội khởi nghiệp nhưng vẫn gặp khá nhiều trở ngại. Ảnh: CTV.

Khó khởi nghiệp, vì đâu?

TP - Nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhưng đến nay, phong trào khởi nghiệp ở Thủ đô không thực sự phát triển như kỳ vọng dù ý tưởng khởi nghiệp rất nhiều.
Tình nguyện viên nước ngoài dạy tiếng Anh tại Sapa O’Châu. Ảnh: CTV

Sapa O’ Châu và công dân toàn cầu Tẩn Thị Su

TP - Nhà nghèo, học lớp 3 cô bé người Mông Tẩn Thị Su nghỉ học xuống thị trấn Sa Pa (Lào Cai) bán hàng rong cho khách du lịch. Lớn lên, Su sáng lập dự án Sapa O’Châu, mạng lưới giúp khách du lịch liên kết với hướng dẫn viên bản địa để đưa khách về bản và giúp đỡ nhiều trẻ em vùng cao được đến trường.
Kỹ sư Nguyễn Đức Linh đang khởi động hệ thống tự lái cho xe chuẩn bị chạy. Ảnh: NVCC

Gặp kỹ sư 9X viết phần mềm công nghệ xe ô tô tự hành

TPO - Tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư chuyên ngành Máy tính và hệ thống nhúng (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM) cùng niềm yêu thích xe ô tô, chế robot đua xe điều khiển cầm tay, Nguyễn Đức Linh (SN 1994) cùng đồng đội miệt mài xây dựng phần mềm công nghệ xe tự hành không người lái và bước đầu đạt được thành công.  
Nhiều cá nhân, đơn vị đã được khen thưởng tại Hội nghị

Nhiều ý tưởng, áp dụng công nghệ làm lợi hàng tỷ đồng

TPO - Sáng kiến tối ưu dịch vụ VNEdu 2.0; Tự chế máy bắn vít, máy đống băng dính tự động; Chế tạo máy uốn ống sắt cho năng suất cao, giảm chi phí; Tối ưu tool test để tăng sản lượng dây chuyền sản xuất; hệ thống xếp hàng thông minh…. là một trong số 309 ý tưởng, sáng kiến đề tài các cấp phục vụ công tác phát triển doanh nghiệp, áp dụng công nghệ mới làm lợi hàng tỷ đồng đã được tuổi trẻ Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện.