TPO - Washington đang có kế hoạch cử máy bay ném bom chiến lược B-1B và tàu sân bay đến vùng biển gần bán đảo Triều Tiên vào tháng tới để dằn mặt Bình Nhưỡng sau hàng loạt hành động khiêu khích.
TP - Vụ Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản mới đây đã kích hoạt hệ thống báo động người dân tìm nơi trú ẩn, nhưng cả Tokyo lẫn Washington đều không cố gắng bắn hạ tên lửa đó.
TPO - Sau phiên họp khẩn diễn ra vào chiều ngày 15/9 (giờ New York, tức rạng sáng 16 theo giờ Hà Nội), Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên với sự đồng thuận của các nước thành viên.
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết Bình Nhưỡng sẽ hoàn thành chương trình hạt nhân nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là thiếp lập trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Washington.
TPO - Quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này là một phần trong tiến trình bình thường nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên đã dập tắt kỳ vọng đàm phán hòa bình trong khu vực, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng về một vụ tấn công khiến quốc gia này không thể phục hồi.
TPO - Quân đội Hàn Quốc sáng nay 15/9 đã phóng 2 tên lửa Hyunmoo-2 từ vị trí phía đông liên Triều chỉ 6 phút sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tới khu vực đông bắc Nhật Bản. Quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng cho biết một trong số đó đã “đánh chính xác” một mục tiêu mô phỏng trên biển Nhật Bản (Đông Hải theo cách gọi của Hàn Quốc) cách đó khoảng 250km.
TPO - Triều Tiên sáng nay 15/9 tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo bất chấp cảnh báo của Mỹ. Trên thực tế, Donald Trump chỉ là vị tổng thống mới nhất của nước Mỹ thuộc “những người thất bại” trong việc đối phó với tham vọng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng hơn 20 năm qua.
TPO - Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Nữ phóng viên Paula Hancocks của CNN đã đưa ra một lời giải thích cho hành động này của chính quyền Kim Jong-un.
TPO - Quân đội Hàn Quốc hôm nay, 15/9 xác nhận Triều Tiên vừa phóng một tên lửa không xác định từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về phía biển Nhật Bản.
TPO - Không quân Hàn Quốc ngày 13/9 thông báo đã thực hiện thành công cuộc tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên đối với tên lửa không - đối - đất tầm xa mang tên Taurus do Đức chế tạo. Theo đó, tại cuộc tập trận diễn ra trên không ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong vào ngày 12/9, máy bay F-15K của lực lượng trên đã phóng tên lửa Taurus, bay khoảng 400 km và tấn công chính xác một mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla.
TPO - Các chuyên gia cho rằng việc hạn chế nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu sẽ không gây ra tác động lớn đến tình hình chính trị - xã hội của Triều Tiên, bởi quốc gia này được cho là đang sở hữu lượng dầu dự trữ đủ dùng cho một năm.
TPO - Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc – ông Han Tae Song lên tiếng bác bỏ nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu nỗi đau lớn chưa từng thấy vì đã châm ngòi xung đột.
TPO - Đoạn video ngắn được trình chiếu trong buổi văn nghệ ăn mừng vụ thử hạt nhân lần sáu cho thấy cảnh các chuyên gia Triều Tiên thao tác với một thiết bị hình đồng hồ cát, được cho là đầu đạn hạt nhân, trên thân có in chữ "bom Hydro" (bom H). Hiện chưa rõ những cảnh quay này được thực hiện vào ngày Triều Tiên thử bom H, tức 3/9 hay từ trước đó.
TPO - Phát biểu tại bữa tiệc ăn mừng được cho là tổ chức hôm qua, 9/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) mà nước này tiến hành hồi tuần trước là “thắng lợi vĩ đại, được trả bằng máu của người Triều Tiên”.
TPO - Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, việc triển khai tạm thời bốn bệ phóng tên lửa còn lại của tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, là giải pháp tối ưu mà chính phủ Hàn Quốc có thể thực hiện trong bối cảnh Bán đảo Triều Tiên diễn biến khó lường như hiện nay.
TPO - Trước các thông tin tình báo cho rằng, Triều Tiên có thể tiếp tục thử tên lửa vào ngày 9/9, Thủ tướng Hàn Quốc công khai nói rằng: “Cần có một biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự thiếu thận trọng của họ”, còn các lãnh đạo Mỹ vẫn đang trong vòng luẩn quẩn.
TPO - Đã có nhiều biện pháp trừng phạt và các cuộc thảo luận được đưa ra liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, dường như vẫn chưa ngăn chặn được tốc độ phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
TPO - Hàn Quốc dự đoán, “hàng xóm” Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày thứ 7 tới (9/9), nhân kỷ niệm Quốc khánh của nước này.
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 7/9 thông báo đã triển khai xong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận chuyển thêm 4 bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của họ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía Nam.
TPO - Một nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa viết rằng vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên không khác gì cái tát vào mặt cả Trung Quốc và Mỹ, nhưng cũng có thể đưa hai cường quốc lại gần nhau để tìm ra giải pháp, kể cả quân sự nếu cần.
TP - Nhìn vào cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên, các nhà sử học liên tưởng đến những tối hậu thư, trò lừa hoặc tin giả từng gây ra nhiều cuộc chiến với hậu quả thảm khốc.
TPO - Chỉ một tháng sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ra lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng chính như than, sắt, hải sản..., Triều Tiên lại tiếp tục đối mặt với những gói trừng phạt mới mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế trong nỗ lực nhằm bóp nghẹt chương trình quân sự của Bình Nhưỡng.
TP - Trong gần 7 thập kỷ, Mỹ và Hàn Quốc luôn là hai đồng minh gần gũi nhất. Binh lính của hai nước phối hợp với nhau không chỉ trong chiến tranh Triều Tiên mà còn cả ở Việt Nam, Afghanistan và Iraq. Dưới cái ô của Mỹ, nền kinh tế Hàn Quốc cũng đạt tới sự phát triển thần kỳ. Giờ đây, khi Triều Tiên thử hàng loạt bom hạt nhân và phóng tên lửa, mối quan hệ đó lại trở nên căng thẳng vào lúc cả hai có thể cần nhau hơn bao giờ hết.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã đạt được đồng thuận về xóa bỏ giới hạn đối với trọng lượng đầu đạn tên lửa của quân đội Hàn Quốc.
TPO - Mỹ nhận định, vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên cho thấy nước này đang “cầu xin chiến tranh”. Đồng thời, Washington cũng chỉ trích các đối tác thương mại của Bình Nhưỡng đang hỗ trợ cho tham vọng hạt nhân tại quốc gia này.
TPO - Thay vì phát triển bom nguyên tử (bom A) cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Triều Tiên đã tập trung phát triển bom nhiệt hạch (bom H) cho tên lửa ICBM. Đây được cho là bước đi đầy toan tính của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn.
TP - Với việc kích hoạt quả bom nhiệt hạch (bom hydro, bom H) mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang đánh cược rằng đã quá muộn để cả Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể dẹp kho vũ khí hạt nhân của họ.
TPO - Chính quyền Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 9/9 tới, và giới phân tích nhận định, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày này.