El Salvador lên kế hoạch phát triển ‘thành phố bitcoin’ đầu tiên trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. (Ảnh: Reuters)
TPO - El Salvador lên kế hoạch xây dựng “thành phố bitcoin” đầu tiên trên thế giới, ban đầu sẽ được hỗ trợ bằng trái phiếu bitcoin, Tổng thống Nayib Bukele cho biết ngày 20/11.

Phát biểu tại một sự kiện kết thúc tuần quảng bá bitcoin ở El Salvador, ông Bukele nói rằng thành phố ở miền đông của quốc gia này sẽ nhận nguồn năng lượng từ núi lửa và sẽ không đánh bất kỳ loại thuế nào trừ thuế giá trị gia tăng (VAT).

“Chúng tôi sẽ bắt đầu đầu tư vào năm 2022, trái phiếu sẽ có vào năm 2022”, ông Bukele nói trước đám đông hò reo tại sự kiện.

Đứng cạnh Tổng thống Bukele, ông Samson Mow, giám đốc chiến lược của hãng cung cấp công nghệ blockchain Blockstream, nói rằng El Salvador ban đầu sẽ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu được bitcoin hỗ trợ để huy động tài chính cho kế hoạch phát triển thành phố.

Tháng 9 vừa qua, El Salvador trở thành nước đầu tiên trên thế giới chấp nhận bitcoin là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG