Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 24/10, tại Quảng Nam mưa tạm ngớt nhưng nhiều nơi trên địa bàn còn ngập sâu trong biển nước.

Mưa liên tục trút trong nhiều giờ, cùng với hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu. Trong đêm, người dân hối hả dọn đồ chạy lũ.

Ghi nhận sáng 24/10, hầu hết các tuyến phố và nhiều khu dân cư ở nội thị Tam Kỳ ngập sâu, có đoạn ngập cả mét. Xe cộ gần như không thể lưu thông.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 1

Đường phố biến thành sông.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 2

Đường ngập nước, người dân đi lại phải chèo ghe hoặc bì bõm lội.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 3

Bì bõm lội giữa dòng lũ.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 4

Nước bao vây nhà dân

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 5

Có nơi nước ngập gần cả mét, gây khó khăn việc sinh hoạt, đi lại của người dân.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 6

Khu dân cư giữa mênh mông nước lũ.

Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 7
Đường thành sông, nhiều khu dân ở Quảng Nam ngập sâu cả mét ảnh 8

Người dân các huyện như Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An... cũng bì bõm lội nước di chuyển.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở mức trên báo động 3, trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, hạ lưu sông Thu Bồn đang dao động ở mức báo động 2.

Mực nước lúc 7h ngày 24/10 tại Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An, Tam Kỳ hầu hết đã trên mức báo động 3

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.