TPO - Nguyễn Hữu Nam từng là thư ký tòa án ở tỉnh Bình Phước bị tố cáo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, Nam không có mặt ở địa phương nên công an truy tìm để điều tra làm rõ.
TPO - TAND Tối cao vừa hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức phiên tòa, phiên họp trực tuyến. Theo đó, bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác không bắt buộc phải tập trung tại một phòng xử án.
TP - Ngày 23/3, tin từ TAND thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, ông Nguyễn Chí Văn, nguyên Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Cà Mau bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi lừa đảo 50 triệu đồng của đương sự.
TP - Ngày 26/11, TAND tỉnh Cà Mau cho biết, đã buộc thôi việc thẩm phán Trần Thanh Toàn, phẩm phán TAND huyện Năm Căn, biệt phái làm nhiệm vụ xét xử tại TAND huyện Trần Văn Thời do vòi tiền đương sự.
TPO - Liên quan tới vụ luật sư Võ Thị Tiết tố cáo bị đương sự hành hung ngay tại toà, Chánh án TAND thành phố Pleiku đã yêu cầu thẩm phán Nguyễn Thị Ngà làm báo cáo giải trình.
TP - TAND Tối cao vừa ban hành dự thảo quy định về xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức và người lao động trong các TAND nhưng không áp dụng với hệ thống tòa án quân sự các cấp. Người làm việc, công tác trong hệ thống tòa án mắc phải sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định này. Đáng chú ý, dự thảo quy định thẩm phán có thể bị dừng thực hiện nhiệm vụ nếu ra bản án tuyên bị cáo phạm tội nhưng sau đó có kết luận của tòa hoặc cơ quan có thẩm quyền rằng bị cáo không phạm tội.
TP - Hôm nay (28/10), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông tại nhà hoặc bệnh viện cho một số người dân thuộc diện chính sách có nhu cầu làm để đi nước ngoài.
TP - Ngày 1/4, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau Trương Văn Bình cho biết, Hội đồng khen thưởng- kỷ luật TAND tỉnh Cà Mau đã thống nhất đề nghị Chánh án TAND Tối cao cách chức thẩm phán với ông Dương Thanh Tuấn.
TPO - Ngày 20/3, Nguyễn Thành Lập, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi cho biết, Chi bộ, cơ quan vừa họp kiểm điểm ông Dương Thanh Tuấn, thẩm phán TAND huyện Đầm Dơi, bị phát hiện ở chung phòng trọ với đương sự nữ. Kết quả, Chi bộ thống nhất biểu quyết cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền cũng đề nghị cách chức thẩm phán đối với ông Dương Thanh Tuấn.
TP - Hôm qua (13/3), trao đổi với PV, ông Phương bức xúc nói: “Họ đã vào phòng đóng cửa lại 20 phút trước khi được công an đến can thiệp mở cửa ra. Lúc mở cửa tôi thấy vợ tôi và ông thẩm phán Tuấn đang quấn quýt. Nhiều lần, tôi đề nghị ghi rõ hai người làm gì nhưng ông công an viên lập biên bản nói: “Ghi 2 người trong phòng là đủ rồi, phải có văn hóa, chớ thấy gì ghi nấy coi sao!”
TP - Ngày 12/3, ông Trương Văn Bình, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau nói: “Chúng tôi giao Chánh án TAND huyện Đầm Dơi xác minh, kiểm điểm, xử lý cán bộ theo thẩm quyền về quan hệ thiếu trong sáng với nữ nguyên đơn xin ly hôn sau khi nhận được đơn tố cáo. Nhưng đến thời điểm này, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi chưa có báo cáo kết quả”.
TP - Nếu không có cơ chế giám sát hữu hiệu thì không thể hạn chế được hành vi vi phạm tố tụng, cho dù có đưa thêm quy định “quyền im lặng” vào Bộ luật Tố tụng hình sự.
TP - Nguyên đơn có quyền thay đổi, bổ sung, rút bớt yêu cầu khởi kiện trong quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án. Tuy nhiên trình tự, thủ tục việc này thế nào đang có nhiều tranh cãi, việc thực hiện của Tòa án cũng không thống nhất.
TP - Thông tư 28/2014/TT-BCA của Bộ Công an (Thông tư 28 - được ban hành để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự) mặc dù sẽ có hiệu lực từ 25/8/2014, song hiện vẫn có nhiều ý kiến không đồng tình với một vài nội dung của thông tư.
TPO - Sáng 1/8, phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Luật sư có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi pháp pháp luật. Luật sư là người góp phần làm sáng tỏ công lý”.
TP - Ngày 23/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Long Vân (SN 1960, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
V. đồng ý vào nhà nghỉ với Vũ để... nằm chung cho vui nhằm lấy 1 triệu đồng. Tại đây, sau khi tâm sự và “đùa cợt”, Vũ “mượn” chiếc điện thoại di động hiệu Viettel trị giá gần 2 triệu đồng của V. rồi không chịu trả lại.
TP - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, ông Hồ Văn Thống, cho biết, kiểm tra quy trình điều động thầy giáo Nguyễn Văn Tiên, thấy chưa hợp lý, hợp tình. Từ đây dẫn tới hành vi bộc phát của thầy giáo Tiên.
TP - Dõng dạc những khẩu hiệu chăng ngang dọc phố phường trong Ngày quốc tế Quyền của người tiêu dùng 15/3 này: “Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình”. Những năm trước kêu gọi người tiêu dùng hãy là “người thông thái”, thì nay ngắn gọn hãy tự bảo vệ đi, bất kể anh có “thông thái” hay không.
Trong khi bà Hương, cán bộ thi hành án quận Thanh Khê, Đà Nẵng đang nhận 29 triệu đồng của đương sự trong một vụ ly hôn để lo việc thi hành án thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
TP - Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 14/1, ông Nguyễn Minh Sơn (SN 1955, ở phường Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ) có đơn gửi Viện KSNDTC, tố cáo Chi cục Thi hành án Dân sự TP Việt Trì cưỡng chế thi hành án trái pháp luật.
TPO - Sáng nay, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 thành viên chủ chốt của mạng lưới Muaban24 để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
TP - Liên quan vụ “thẩm phán cấp án nháp cho đương sự”, TAND TP Hà Nội vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vì xác định có sai sót nghiêm trọng cả về hình thức lẫn nội dung.
TP - Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đăk Nông cho biết vừa kỷ luật 2 cán bộ về hành vi nhận tiền của đương sự. Theo đó, ông Hồ Anh Từ (SN 1977, Chi cục trưởng Thi hành án Dân sự huyện Đăk G’long) bị cách chức; ông Nguyễn Đức Quang (SN 1979, cán bộ thi hành án huyện Đăk G’long) bị hạ một bậc lương.
TP - Vợ tôi đi xuất khẩu lao động mặc dù 1 năm nữa mới hết hạn nhưng cô ấy không muốn về nước chung sống với tôi nữa. Phía bên nhà vợ cũng thông báo điều này với tôi. Thực tế từ rất lâu nay vợ chồng tôi không liên hệ với nhau nữa. Nay tôi cũng muốn ly hôn cô ta thì phải làm gì vì hiện tại tôi có ý định kết hôn với người phụ nữ khác yêu thương mình? Bạn Phạm Xuân Trung (Quế Võ - Bắc Ninh)