Dựng chuyện để lừa tiền của hơn chục người đang cách ly

0:00 / 0:00
0:00
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Huy
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Huy
TPO - Nguyễn Hữu Huy dựng chuyện 16 người đang cách ly tập trung tại khách sạn N.L bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19; sau đó “mượn” tiền của họ, vờ để đóng phạt nhưng thực chất mang đi tiêu xài, đánh bạc…

Ngày 1/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Huy (28 tuổi, ngụ phường 15, quận 8, TP.HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vào ngày 28/7, UBND huyện Đức Trọng quyết định thành lập khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn N.L (thị trấn Liên Nghĩa) để đón 29 công dân từ TP.HCM về cách ly tập trung trong thời gian 21 ngày.

Là nhân viên lễ tân của khách sạn N.L, Huy đã tiếp nhận, xếp phòng và thu tiền lưu trú của những người cách ly theo quy định. Huy tạo ứng dụng trên Zalo cho nhóm người đang cách ly tại khách sạn và cung cấp số tài khoản của mình để thuận lợi cho việc giao dịch, chuyển tiền phí lưu trú.

Đến ngày 12/8, trong lúc đi phát cơm, phát hiện nhóm người tập trung vui chơi trên sân thượng của khách sạn, Huy liền yêu cầu mọi người về phòng thực hiện nghiêm quy định cách ly.

Ngày 13/8, Huy tạo thông tin giả rồi thông báo với những người đang cách ly rằng hành vi tập trung đông người của họ đã bị cơ quan chức năng huyện Đức Trọng phát hiện qua camera giám sát, bị phạt vi phạm hành chính 48 triệu đồng. Huy mượn tiền và nhận tiền đóng góp của 14 người đang cách ly tại khách sạn (nói là để nộp phạt), trong đó, người nhiều nhất là 6 triệu đồng và ít nhất là 500 ngàn đồng.

Sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung tại khách sạn, một số người đòi lại số tiền mà Huy đã mượn nhưng đối tượng không trả mà còn hỏi mượn thêm. Nghi ngờ có chuyện mờ ám, một số người đã liên hệ với cơ quan chức năng huyện Đức Trọng để xác minh thông tin thì được trả lời không có chuyện xử phạt vi phạm hành chính như Huy đã nói.

Công an huyện Đức Trọng đã vào cuộc điều tra xác định tổng số tiền Huy lừa đảo, chiếm đoạt của những người đang cách ly là 26 triệu đồng. Tại cơ quan chức năng, Huy khai nhận dùng số tiền trên tiêu xài cá nhân và đánh bạc, không có khả năng chi trả.

Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG