Đức bắt 3 thanh niên Syria nghi tham gia IS

TPO - Cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 công dân Syria ở bang miền bắc Schleswig-Holstein bị nghi ngờ do Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS phái đến nước này, các công tố viên cho biết vào ngày 13/9.

Theo Reuters, các công tố viên nghi ngờ 3 nam giới, tuổi từ 17 – 26, được IS phái đến Đức vào tháng 11/2015, để thực hiện một nhiệm vụ đã biết hoặc chờ hướng dẫn thêm.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa điều tra ra bản chất nhiệm vụ này là gì”, một công tố viên liên bang tuyên bố.

Được biết, khoảng 1 triệu người di cư đến Đức vào năm ngoái. Chính phủ nước này lo ngại sự hiện diện của lượng lớn người tị nạn làm gia tăng các cuộc tấn công bạo lực. 

Ba vụ tấn công gần đây do người tị nạn gây ra, hai trong số đó được xác định là người của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.