TP - Giảm nốt Thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), tạm dừng trích nộp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu trong nước, rút ngắn thời gian điều hành, tăng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia về lâu dài đồng thời giám sát chặt việc đảm bảo nguồn cung của các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối…. là những giải pháp được các chuyên gia và doanh nghiệp đưa ra.
TPO - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về kế hoạch bán đấu giá 101.976.121 lít xăng RON92 thuộc danh mục tài sản quốc gia với giá bán khởi điểm 14.058 đồng/lít.
TPO - Hơn 7.000 người mắc COVID-19 ở TPHCM đã tử vong với trung bình mỗi ngày có trên dưới 300 trường hợp không qua khỏi. Trước tình trạng này, Thành phố tiếp tục tăng cường các nguồn lực phòng chống dịch và kêu gọi người dân nâng cao ý thức, hạn chế tối đa các hậu quả, đau thương do dịch bệnh gây ra.
TPO - Tại đợt đấu thầu lại gạo dự trữ ngày 12/5 vừa qua, cả nước có 238 gói thầu được mở để mua đủ 182.300 tấn gạo. Tuy nhiên, hàng loạt nhà thầu đã bị loại vì không nộp bảo lãnh dự thầu, không đáp ứng về hồ sơ năng lực, kỹ thuật.
TPO - Hàng loạt doanh nghiệp từng trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia đợt 1 nhưng từ chối ký hợp đồng vừa tiếp tục tham gia đấu thầu lại gạo dự trữ. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các cục trực thuộc nâng mức bảo lãnh dự thầu lên để ràng buộc. Tuy nhiên, về lâu dài, đơn vị này kiến nghị cần sửa đổi Luật Đấu thầu.
TPO - Từ 10h hôm nay (ngày 12/5), 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức đấu thầu đợt 2 mua 182.300 tấn gạo dự trữ quốc gia. Dự tính, ngân sách Nhà nước phải tốn thêm 200 tỉ đồng so với đợt 1.
TPO - Theo thống kê của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến thời điểm ngày 17/4, có 28 doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có 2 doanh nghiệp ký hợp đồng toàn bộ số lượng đã trúng thầu là 7.700 tấn. Trong khi 24 doanh nghiệp khác từ chối thương thảo hợp đồng hoặc từ chối ký hợp đồng với số lượng 172.100 tấn, 2 doanh nghiêp ký kết cung cấp một phần số lượng đã ký.
TP - Theo cơ quan soạn thảo dự Luật Dự trữ quốc gia, nên đưa vàng, ngoại tệ, tài nguyên khoáng sản vào danh mục dự trữ để tham gia bình ổn thị trường khi cần.
Ngày 16-5, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 70,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua vắc xin, thuốc khử trùng dự trữ quốc gia.