Có 76 kết quả :

Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển

Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển

TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.
5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

TPO - Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và đại đa số các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
 Đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' có lợi gì cho người dân?

Đổi tên 'Căn cước công dân' thành 'Căn cước' có lợi gì cho người dân?

TPO - Dự thảo Luật Căn Cước lược bỏ vân tay và sửa dòng chữ “căn cước công dân”, thành “căn cước”; mỗi công dân có 1 căn cước điện tử; cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi; cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam…Đó là những điểm mới, được bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Luật “Căn cước”.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết

TP - Từ ngày 12 đến 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 5, cho ý kiến về các dự án luật, dự thảo nghị quyết đang được trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm các dự án sửa đổi, như: Luật Đấu thầu, Luật Giá, Luật Hợp tác xã, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
Cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo công bằng

Cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo công bằng

TPO - Theo chuyên gia, dự luật Đất đai sửa đổi cần làm rõ phương án bồi thường đất một cách thỏa đáng để đảm bảo việc thu hồi đất, đặc biệt là đất ở khu đô thị, khu dân cư diễn ra minh bạch, công bằng; chú ý áp dụng khung giá bồi thường theo thị trường, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân, tránh áp giá đền bù mang tính áp đặt hay tạo kẽ hở trục lợi.
Phải tách bạch giữa quan hệ đất đai mang tính chất công với quan hệ đất đai mang tính chất tư ảnh: TTXVN

Sửa đổi Luật Đất đai: Đảm bảo lợi ích hợp pháp của từng chủ thể

TP - Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, phải đánh giá rất kỹ lưỡng, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể. Do vậy, phải tách bạch giữa quan hệ đất đai mang tính chất công với những quan hệ đất đai mang tính chất tư.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Lưu Bình Nhưỡng phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Hôm nay Quốc hội xem xét Dự thảo Luật Công an nhân dân

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 6/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Sau đó các đại biểu thảo luận về dự án Luật này
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu ý kiến quan điểm của mình về dự thảo luật

Tranh luận 'nóng' dự thảo Luật phòng, chống tác hại rượu bia

TP - Tuần qua, Ủy ban các vấn đề xã hội (Quốc hội) nhóm họp tại Đà Nẵng để bàn về một số báo cáo và dự thảo luật để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội khóa đến. Khi bàn về dự thảo “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia”. Đã xuất hiện những tranh luận xung quanh dự thảo này.  
Đua chó ở sân vận động Lam Sơn (TP Vũng Tàu) là trường đua chó có quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh: Thái Sơn.

Đưa cá cược thể thao vào luật nhằm chống thất thoát ngân sách

TP - Sáng 31/5, thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, một số đại biểu Quốc hội cảnh báo nếu không đưa việc cá cược vào luật thì hoạt động này thực tế vẫn sẽ diễn ra, làm thất thu ngân sách, rất khó quản lý, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội.
Bảy năm không xong Luật Quy hoạch, vì sao?

Bảy năm không xong Luật Quy hoạch, vì sao?

TP - Quốc hội vừa thông báo hoãn biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Quy hoạch trong kỳ họp lần này và dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua ở kỳ họp tháng 10/2017. Bộ KH&ĐT - “cha đẻ” của Dự thảo Luật này nói gì về dự luật trì hoãn 7 năm này?
Dự báo, phải tin cậy

Dự báo, phải tin cậy

TP - Thảo luận về Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn ngày 5/11, một số ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không chính xác, gây hậu quả nghiêm trọng. 
ĐB Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận) đề nghị nên quy định hai hình thức trưng cầu ý dân trong phạm vi toàn quốc và địa phương hoặc khu vực. Ảnh: Như Ý.

Trưng cầu ý dân phải trên quan điểm trọng dân, tin dân

TP - Chiều 23/6, thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật Trưng cầu ý dân, đa số các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đều tán thành với việc xây dựng luật nhằm mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, nhiều ý kiến đề nghị cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về những vấn đề sẽ được quy định trong dự thảo luật, nhất là về quy định phạm vi trưng cầu và nội dung định trưng cầu…
Báo cáo của UB TVQH do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày tại hội nghị khẳng định: Phương án một chưa đáp ứng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Không đổi mới, khó tinh giản biên chế

TP - Thảo luận về một số vấn đề lớn trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 16/4, một số đại biểu cảnh báo: Nếu vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện hành, không đổi mới thì khó nâng cao chất lượng của bộ máy hành chính, tinh giản biên chế, nâng lương và chống nhũng nhiễu.