Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc
TPO - Mặc dù toả sáng trong phần trình diễn trang phục dân tộc nhưng Ái Nhi vẫn bày tỏ sự thất vọng vì không được hải quan Ai Cập trả lại đồ đã bị thu giữ trước đó.

Rạng sáng ngày 22/10, Trần Hoàng Ái Nhi cùng các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021 đã bước vào phần trình diễn trang phục dân tộc. Ái Nhi đã có một phần trình diễn ấn tượng, nhận được nhiều sự khen ngợi từ các fans.

Trong phần trình diễn này, đại diện Việt Nam mang lên sân khấu trang phục áo dài với thiết kế vô cùng đặc biệt mang tên "Phượng Hoàng". Bộ trang phục là sự kết hợp đan xen giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, ưu tiên yếu tố sáng tạo và tôn vinh sự dịu dàng nữ tính của người phụ nữ Việt Nam.

Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc ảnh 1
Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc ảnh 2

Ái Nhi trình diễn trong phần thi trang phục dân tộc.

Điểm đặc biệt của bộ trang phục đó chính là cánh phượng hoàng được chạm khắc 3D trước ngực và phần mấn đội đầu. Đây cũng là thiết kế nằm trong BST “Kim Lang” mà Hoa hậu Khánh Vân đã trình diễn tại Tuần lễ thời trang 2020.

Với sức nặng lên đến hơn 30kg, Ái Nhi sẽ không thể tránh khỏi gặp khó khăn trong việc vận chuyển cũng như trình diễn tại Miss Intercontinental. Thế nhưng cô vẫn bày tỏ sự quyết tâm và ý chí khi mang trên mình “màu cờ sắc áo” Việt Nam.

Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc ảnh 3

Cận cảnh bộ áo dài "Phượng Hoàng" của Ái Nhi.

Mặc dù toả sáng trong phần thi trang phục dạ hội nhưng Ái Nhi vẫn không khỏi thất vọng khi thông báo về việc cô vẫn không được hải quan Ai Cập trả lại những đồ đã bị tịch thu ở sân bay.

"Sau khi chờ đợi sự giúp đỡ từ Ban tổ chức cũng như Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ai Cập, Ái Nhi vẫn không thể được trả lại đồ" - Ái Nhi cho biết.

Các fans đã bày tỏ sự lo lắng cho Ái Nhi vì không biết những ngày tới đây cô sẽ sử dụng váy áo ra sao bởi sau khi bị hải quan thu giữ đồ, cô chỉ còn lại 3 bộ váy và thậm chí phải mua bikini ở chợ đồ cũ Ai Cập để mặc trong các phần chụp ảnh trước đó.

Dù không được hải quan Ai Cập trả đồ, Ái Nhi vẫn toả sáng khi diễn trang phục dân tộc ảnh 4

Ái Nhi bày tỏ sự thất vọng khi không được hải quan Ai Cập trả lại đồ.

Trước đó, khi đến sân bay Cario – Ai Cập, Ái Nhi đã gặp phải sự cố hy hữu và bị giữ 3/4 số hành lý mà mình mang theo. Tuy gặp sự cố về hành lý nhưng Ái Nhi đã giữ vững phong độ, luôn gây được sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện.

Bên cạnh đó, với kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực trau dồi kỹ năng, người đẹp sinh năm 1998 cũng được kỳ vọng sẽ mang về thành tích ấn tượng cho nước nhà.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.