Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (phải) và Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao giải nhất cho anh Nguyễn Đình Phú
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai (phải) và Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao giải nhất cho anh Nguyễn Đình Phú
TPO - Với tác phẩm “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về biển đảo Việt Nam”, Nguyễn Đình Phú – Lê Quốc Chiến (nhóm VietData, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ) đạt giải nhất cuộc thi viết "Thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam".

Tối 28/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Tham dự lễ trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 1

Các đại biểu tham quan triển lãm tai lễ trao giải

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân; trong đó, thanh niên luôn được xem là vai trò xung kích quan trọng. 

"Trước những diễn biến hết sức phức tạp ở biển Đông như hiện nay, mỗi thanh niên Việt Nam cần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu đúng, hiểu rõ các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề trên biển Đông, từ đó có nhận thức đúng, đầy đủ, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kiên quyết giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để thúc đẩy đất nước ngày càng hội nhập và phát triển" Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói thêm.

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 2

Tại lễ trao giải còn có phần giao lưu với các vị khách mời

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long trao bằng khen cho Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

Sau thời gian ngắn phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 202 bài dự thi của sinh viên thanh niên Việt Nam tại các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Phần Lan... Trong đó, thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất (99 bài), tiếp đến là Anh (55 bài), Hàn Quốc (44 bài).

Hội đồng chấm chung khảo của cuộc thi đã lựa chọn 15 bài xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, giải nhất thuộc về tác phẩm “Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về biển đảo Việt Nam” của Nguyễn Đình Phú – Lê Quốc Chiến (nhóm VietData, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ).

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 4

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao giải nhì cho anh Đỗ Cao Sơn - du học sinh tại Hàn Quốc

Hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Đóng góp ý kiến về vấn đề nước sạch rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài” của Đỗ Cao Sơn (du học sinh tại Hàn Quốc) và “Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển” của Bùi Minh Dũng (du học sinh tại LB Nga). Bên cạnh đó, ban tổ chức cuộc thi còn trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích.

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 5

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh đạt giải

Du học sinh Việt đoạt giải nhất cuộc thi viết về chủ quyền biển đảo ảnh 6

Các thí sinh đạt giải Khuyến khích nhận tại chương trình

Danh sách 15 tác phẩm đạt giải

- 1 Giải nhất: "Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về biển đảo Việt Nam"  của Nguyễn Đình Phú - Lê Quốc Chiến, Nhóm VietData, Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- 2 Giải nhì: "Đóng góp ý kiến về vấn đề nước sạch, rau xanh và môi trường các quần đảo tuyến ngoài" của Đỗ Cao Sơn, du học sinh tại Hàn Quốc. 

"Một số giải pháp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển kinh tế biển, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển" của Bùi Minh Dũng, du học sinh tại Nga.

3 Giải ba: "Phát triển kinh tế biển đảo đi đôi với bảo vệ môi trường" của Nguyễn Thị Thu Hường, du học sinh tại Nga.

"Hiểu quan điểm của Trung Quốc đối với vụ kiện với Philippines" của Trần Thị An Tuệ, du học sinh tại Trung Quốc.

"Trường Sa – Hoàng Sa về công tác truyền thông" của Dư Thu Trang, du học sinh tại Pháp.

9 Giải khuyến khích:

"Học hỏi kinh nghiệm từ hoạt động tuyên truyền của Hàn Quốc trong tranh chấp đảo Dokdo với Nhật Bản" của Nguyễn Thị Lan Anh, du học sinh tại Hàn Quốc.

"Giải pháp hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động người Việt Nam tại Hàn Quốc và bạn bè quốc tế cùng chung tay xây dựng và bảo vệ biển đảo Việt Nam" của Phan Văn Trung, du học sinh tại Hàn Quốc.

"Nỗi nhớ gửi về với Biển" của Lê Hoàng Minh ANh, du học sinh tại Phần Lan.

"Đề xuất trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và hỗ trợ phát triển kinh tế cho ngư dân" của Trần Ngọc Sơn – Nguyễn Tất Quý, du học sinh tại Đài Loan.

"Nhìn về quê hương xa ngái" của Trần Thị Tân, du học sinh tại Anh.

"Vai trò của logo trong việc đảm bảo chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" của Nguyễn Hoàng Lan, du học sinh tại Mỹ.

"Không thể mất đâu anh" của Lê Đình Ngọc Cận, du học sinh tại Hàn Quốc

"Các khía cạnh của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông" của Nguyễn Kim Anh, du học sinh tại Nga.

"Xây dựng lòng tin thế hệ trẻ vì một khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển" của Mai Thế Vinh, du học sinh tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.