Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng

0:00 / 0:00
0:00
Dinh dưỡng đóng vai trò “chìa khóa” trong duy trì đường huyết, có thể phòng ngừa được các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường thông qua dinh dưỡng.

Và sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum là một sản phẩm có tác dụng như thế.

Sữa bột dành cho bệnh nhân tiểu đường có nhiều trên thị trường. Nhưng loại sữa có nguồn gốc từ thảo dược thì Mamigo Diabetes Platinum là sản phẩm đầu tiên. Khai thác dược tính của các loại thảo dược vốn mệnh danh là “khắc tinh bệnh tiểu đường”, sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum được coi là giải pháp toàn diện trong dinh dưỡng và điều trị căn bệnh “nước tiểu ngọt như mật” này. 

Sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, tăng cường sức khỏe

Sản phẩm chứa 40 chất dinh dưỡng gồm vitamin, axit amin, chất béo và khoáng chất, trong đó có nhiều vi chất quý mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Nhóm Vitamin: Vitamin A, D3, E, K1, K2, C, Vitamin nhóm B. Bệnh nhân tiểu đường nên bổ sung đủ hàm lượng Vitamin theo tiêu chuẩn vì các chất này cũng góp phần kiểm soát huyết áp cao, tăng cường hệ tuần hoàn và miễn dịch. Lượng Vitamin trong mỗi cốc sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum là đủ cho sức khỏe của người bệnh mà vẫn giữ ổn định đường huyết. Nhóm chất béo: MCT, PUFA, MUFA, Omega 3, Omega 6. Đây đều là những chất béo lành mạnh, tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Các chất béo này tham gia vào việc điều hòa quá trình trao đổi lipid, vận chuyển và hướng tới các mô, từ đó giúp bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Nhóm khoáng chất: Canxi, Magie, Kẽm, Sắt,... tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và đóng vai trò giống như chất xúc tác tự nhiên cho việc bài tiết insulin, giúp người bệnh giảm glucose máu, cải thiện vận tốc dẫn truyền thần kinh và tăng khả năng miễn dịch. 

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 1 40 dưỡng chất cần thiết trong sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum

Sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum giúp kiểm soát ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng

Trong Đông y có 2 loại thảo mệnh danh “kẻ hủy diệt đường” là Đông trùng hạ thảo và Dây thìa canh. Vốn chỉ xuất hiện ở thực phẩm chức năng, thuốc dưới dạng viên uống thì nay 2 loại thảo dược này đã có mặt trong sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân tiểu đường Mamigo Diabetes Platinum.

Dây thìa canh: Trong Dây thìa canh chứa hoạt chất GS4 khi người bệnh uống vào sẽ tác động vào cả 4 quá trình: Làm giảm quá trình hấp thu đường (Glucose) ở ruột; tăng sản xuất và hoạt tính insulin; tăng men sử dụng đường ở mô, cơ đồng thời tăng bài tiết cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, hạ LDL-c, giảm lipid trong máu và trong gan, nhờ đó vừa giúp hạ đường huyết vừa ổn định đường huyết, ngăn ngừa hiệu quả những biến chứng tiểu đường.

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 2 Dây thìa canh chuẩn hóa - Khắc tinh của bệnh tiểu đường

Đông trùng hạ thảo: Đông trùng hạ thảo đặc biệt hiệu quả với người bệnh tiểu đường. Hoạt chất Cordyceps Sinensis có trong thảo dược này có khả năng bắt chước hoạt động của insulin, nó thay thế insulin làm tăng dự trữ glycogen và thoái hóa glucose ở cơ, sử dụng glucose trong máu làm năng lượng. Nhờ đó, gia tăng chuyển hóa đường trong cơ thể, ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm lên tim, thần kinh, thận, mắt… Ngoài ra với đặc tính chống oxy hóa cao, Đông trùng hạ thảo giúp người bệnh cải thiện trí nhớ rất tốt.

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 3 Đông trùng hạ thảo có tác dụng giảm đường huyết và ngăn ngừa biến chứng

Bên cạnh đó, sản phẩm bổ sung sữa non bò được nhập khẩu từ tập đoàn APS BioGroup Hoa Kỳ. Đây là một loại sữa rất quý, vì chúng hiếm (chỉ xuất hiện trong vòng 48 giờ sau khi bò mẹ sinh) và rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa các yếu tố miễn dịch và kháng thể. Sử dụng sữa non thường xuyên giúp người bệnh tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng vận động và hồi phục sau ốm. 

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 4 Sữa non nhập khẩu từ APS BioGroup Hoa Kỳ

Điểm khác biệt nữa của Mamigo Diabetes Platinum là sản phẩm chiết xuất thảo dược theo công nghệ Nano. Trong một cây thuốc dùng làm dược liệu thường chỉ có vài thành phần có tác dụng chữa bệnh, phần còn lại là tạp chất hoặc có thể gây hại cho cơ thể. Công nghệ Nano sẽ chiết tách các thành phần dược tính cao, vừa nâng cao hiệu quả điều trị của thảo dược, vừa giúp người bệnh hấp thu tốt hơn vì các phân tử Nano nhỏ li ti có thể dễ dàng ngấm vào máu.

Người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum vì sản phẩm đã vượt qua khâu kiểm nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của GACP (thực hành tốt trồng trọt, thu hái dược liệu theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới) và FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).  

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 5 Cơ chế tác động của sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum

Bệnh nhân tiểu đường uống từ 2-3 ly sữa tiểu đường Mamigo Diabetes Platinum mỗi ngày để thay thế bữa ăn phụ. Mỗi ly sữa chứa nhiều vitamin, axit amin, vi chất, protein... với chỉ số đường huyết thấp. Không chỉ giúp người bệnh tiểu đường dung nạp dinh dưỡng cần thiết, tăng cường sức khỏe, sản phẩm còn giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng.

Thông tin cho bạn đọc:

Đột phá sữa tiểu đường thảo dược Mamigo ổn định đường huyết ngừa biến chứng ảnh 6

Sữa tiểu đường thảo dược Mamigo Diabetes Platinum là sản phẩm dinh dưỡng đặc chế dành cho người tiểu đường tuýp 1, tuýp 2, tiền tiểu đường và tiểu đường thai kỳ, giúp kiểm soát ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng.

Liên hệ tư vấn sản phẩm: 0908.090.668

Website: http://mamigo.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/SuatieuduongthaoduocMamigo

Số công bố: 02/0108925339/2021

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.