Đột nhập căn hộ cao cấp trộm hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cờ bạc

Đối tượng Vũ và tang vật vụ án. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Đối tượng Vũ và tang vật vụ án. Ảnh cơ quan công an cung cấp
TPO - Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Văn Vũ (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 11/2, chị H. (trú tại quận Hoàng Mai) trình báo căn hộ chung cư của gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt rồi lấy đi 40.700 USD và 2 cây vàng, tổng giá trị là hơn 1 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, ngày 12/2, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng Vũ và thu hồi số tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, hiện đang nợ số tiền 200 triệu đồng do thua bạc nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Do trước đây từng sửa nhà cho chị H., lại có quan hệ họ hàng, sáng 11/2, Vũ mang theo chiếc máy cắt cầm tay, rồi thuê xe ôm đến khu chung cư cao cấp. Vũ đột nhập, mở được khóa cửa phá két sắt bằng máy cắt cầm tay. Số tài sản lấy được, Vũ mang nhà về cất giấu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.