Động thái mới nhất liên quan tới Hồ Văn Cường sau dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thông báo dừng hợp tác với công ty của cố ca sĩ Phi Nhung, kênh TikTok có tên Hồ Văn Cường lập tức xuất hiện gây chú ý.

Vừa qua, Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng giải thích về lùm xùm tiền cát xê liên quan đến cố nghệ sĩ Phi Nhung. Hồ Văn Cường cho biết đã nhận được tiền cát xê sau 5 năm, đồng thời thông báo dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung.

“Hiện Facebook cá nhân, Fanpage và YouTube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty nên con xin được gửi trả lại. Con sẽ thông báo cho mọi người khi con có Facebook và Fanpage mới”, Hồ Văn Cường viết.

Động thái mới nhất liên quan tới Hồ Văn Cường sau dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung ảnh 1

Ngay sau thông báo chưa lâu, trên trang mạng TikTok xuất hiện một tài khoản có tên “Hovancuong_2003” được cho là của nam ca sĩ mới lập.

Trong bài đăng đầu tiên của kênh, chủ tài khoản viết: “Con chào cả nhà. Hiện tại Facebook cá nhân, YouTube, TikTok cũ công ty đã thu hồi lại. Đây là kênh chính thức mới của con. Con mong cả nhà thương yêu con ạ”.

Cùng đó, chủ kênh chia sẻ thêm đoạn clip gây xúc động trong đám tang của cố nghệ sĩ Phi Nhung kèm lời chia sẻ: “Bây giờ ai dạy con từng nốt nhạc và dạy con hát đây mẹ ơi…”.

Động thái mới nhất liên quan tới Hồ Văn Cường sau dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung ảnh 2

Thông báo từ chủ tài khoản Tiktok Hovancuong_2003

Động thái mới nhất liên quan tới Hồ Văn Cường sau dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung ảnh 3

Đoạn clip chia sẻ hình ảnh đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung được đăng tải trên kênh TikTok Hovancuong_2003.

Thông tin về trang Tiktok có tên Hovancuong_2003 đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Dù mới lập 1 ngày nhưng kênh đã thu hút tới 34,7 ngàn lượt follow và 2.5 triệu lượt xem trong clip.

Hiện phóng viên chưa liên hệ được với Hồ Văn Cường để xác nhận có phải "chính chủ" trang Tiktok trên hay không.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.