Đồng Nai ca mắc COVID-19 trong khu phong toả giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
Đồng Nai ca mắc COVID-19 trong khu phong toả giảm mạnh
TPO - Đồng Nai ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong khu phong tỏa đã giảm mạnh. Tỉnh đã kết thúc kế hoạch xét nghiệm thần tốc, các vùng đỏ, cam sẽ được khu trú lại để sớm đưa hoạt động của người dân trở lại bình thường mới.

Ngày 29/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã ghi nhận thêm 899 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 48.014 ca (có 25.640 ca khỏi bệnh, 445 ca tử vong).

Trong số các ca nhiễm mới ghi nhận có 10 ca trong cộng đồng, 84 ca trong khu phong tỏa, 805 ca trong khu cách ly. Trong đó có 30 ca F0 của 4 doanh nghiệp "3 tại chỗ".

Đồng Nai ca mắc COVID-19 trong khu phong toả giảm mạnh ảnh 1

Triển khai các khu vực khám sàng lọc tại các bệnh viện

Theo ghi nhận của ngành y tế, một số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, hiện đang được điều tra dịch tễ, trong khi đó số ca nhiễm ghi nhận trong khu phong tỏa giảm mạnh. Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 1.959.025 liều vắc xin COVID-19 cho 1.781.453 người. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 vắc xin cho người trưởng thành trên địa bản tỉnh đạt 79,03%, mũi 2 là 7,88%.

Hiện tỉnh Đồng Nai đã kết thúc kế hoạch thực hiện xét nghiệm thần tốc 100% người dân trong khu vực ấp, khu phố vùng đỏ, cam, sau đó ngành y tế sẽ khu trú lại vùng đỏ, cam, sớm đưa các hoạt động của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Trong khi đó, công tác hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đồng Nai đánh giá chậm trễ bởi toàn tỉnh có hơn 3,2 triệu dân trong đó có hơn 600 ngàn công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Tuy nhiên, đến nay toàn tỉnh mới hỗ trợ được 274 ngàn người lao động, còn rất nhiều người cần được hỗ trợ mà chưa được hỗ trợ.

Ban chỉ đạo đề nghị, Sở LĐ-TBXH có văn bản tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo tăng cường hỗ trợ cho người lao động. Trường hợp không áp dụng chính sách hỗ trợ, thì MTTQ lấy nguồn khác như nguồn tài trợ để linh hoạt hỗ trợ cho người lao động, không để xảy ra quan liêu, tiêu cực.

24 giờ, thế giới ghi nhận gần 208.000 ca mắc COVID-19 mới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 233.297.307 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.773.123 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 207.898 và 3.513 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 210.066.665 người, 18.457.519 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 92.000 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới với 34.526 ca nhiễm mới; tiếp theo là Nga (21.559) và Ấn Độ (21.093 ca). Trong khi đó, Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 852 người chết; tiếp theo là Ấn Độ (293 ca) và Iran (239 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 43.947.764 người, trong đó có 709.192 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.714.241 ca nhiễm, bao gồm 447.699 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.366.395 ca bệnh và 594.702 ca tử vong.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.