Đội tuyển Pháp: Từ Thuram đến Umtiti và những bàn thắng để đời

Samuel Umtiti
Samuel Umtiti
TP - Lilian Thuram khoác áo đội tuyển Pháp từ năm 1994 đến năm 2008 và đang là cầu thủ giữ kỷ lục khoác áo đội tuyển Pháp nhiều nhất với 142 lần.

Trong suốt 14 năm mặc màu áo lam, Thuram chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng đủ để người ta nhớ mãi về anh. Nói cách khác, đó là hai bàn thắng để đời và đều đến trong 1 trận đấu đưa lịch sử bóng đá Pháp sang trang.

Ngày 8/7/1998, Pháp gặp Croatia tại bán kết World Cup. Zidane và các đồng đội chơi lấn lướt đối thủ và tung ra nhiều pha dứt điểm nhưng bất thành. Ðã thế, đầu hiệp 2, Davor Suker dội gáo nước lạnh lên tinh thần đội chủ nhà khi phá bẫy việt vị băng xuống, ghi bàn mở tỷ số cho Croatia.

Nhưng chỉ 1 phút sau, Lilian Thuram đoạt bóng từ chân cầu thủ Croatia trước vạch 16m50, phối hợp với Youri Djorkaeff để xé toang hàng thủ Croatia băng xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Pháp.

Và rồi đến phút 69, cũng từ một pha áp sát đầy xông xáo, Thuram lại đoạt bóng từ chân cầu thủ Croatia trước vạch 16m50 và quyết định tung ra một cú sút vào góc xa khung thành, khiến thủ thành Drazen Ladic của đội bóng áo caro phải bó tay, mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ lục lăng.

Cho đến nay, lịch sử Word Cup vẫn ghi nhận đây là 1 trong 5 trận bán kết kinh điển của giải đấu. Và Thuram nghiễm nhiên là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử các trận bán kết World Cup.

Sau khi cùng Pháp vô địch World Cup 1998, Euro 2000, giành á quân World Cup 2006, Thuram giải nghệ năm 2008 khi kết thúc hợp đồng 2 năm với Barcelona.

Tối 10/7/2018, một hậu vệ khác của đội tuyển Pháp đang khoác áo Barcelona là Samuel Umtiti cũng lại ghi bàn (bàn duy nhất) giúp Pháp đánh bại Bỉ ở bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2018. Người ta có lý khi nhớ tới Lilian Thuram 20 năm trước như một dự báo về chức vô địch lần thứ 2 của Pháp. Bàn thắng mà Samuel Umtiti ghi được cho Pháp mới chỉ là bàn thứ 3 trong màu áo đội tuyển quốc gia của cầu thủ gốc Cameroon này.

Và còn một chi tiết nữa cho thấy, điều ấy có thể thành hiện thực. Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 1998 có 3 hậu vệ (Lizarazu, Blanc và Thuram) ghi bàn thắng cho Pháp trong cùng một kỳ World Cup (Pavard, Varane và Umtiti).

MỚI - NÓNG