Đối tượng nổ súng vào đầu tài xế, cướp ô tô ở Tuyên Quang ra đầu thú

Hà Phúc Đạt - nghi phạm bắn vào đầu tài xế, cướp xe ô tô.
Hà Phúc Đạt - nghi phạm bắn vào đầu tài xế, cướp xe ô tô.
TPO - Sau khi dùng súng bắn vào đầu tài xế ô tô để cướp xe ô tô, Hà Phúc Đạt (26 tuổi, ở Tuyên Quang) đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.  

Ngày 21/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nghi phạm trong vụ nổ súng bắn vào đầu tài xế cướp xe ô tô đã tới cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Hà Phúc Đạt (26 tuổi, trú xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) và nạn nhân là Nguyễn Lý Hoàng (29 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá).

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận, sau khi thuê anh Hoàng chở từ Bắc Kạn về Tuyên Quang thấy trời tối, đường vắng người đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Khi anh Hoàng di chuyển trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Yên Lập (huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) đã yêu cầu lái xe dừng lại rồi bất ngờ nổ súng bắn 2 phát từ phía sau. May mắn, Hoàng mở cửa xe bỏ chạy rồi gọi điện thoại báo cho người thân và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chiêm Hoá, đạn vẫn găm vào phần xương đầu.

Còn về phần Đạt, đối tượng lái chiếc xe ô tô vừa cướp được đến địa bàn xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá cách hiện trường gây án khoảng 20km rồi bỏ xe lại và chạy trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Chiêm Hoá tổ chức điều tra, truy bắt nghi phạm. Biết không thể chạy trốn, Hà Phúc Đạt đã tới cơ quan công an đầu thú sau hơn 1 ngày gây án.

Hiện công an Tuyên Quang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.