Đôi trẻ ở Thủ đô làm đám cưới online trong mùa dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cặp đôi Bích Phương - Khắc Hùng mới đây nhận được đông đảo sự quan tâm trên mạng xã hội khi tổ chức đám cưới online hôm 22/9, tại nhà ở Tây Hồ, Hà Nội.

Nguyễn Thị Bích Phương (23 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc) hiện làm giáo viên mầm non và Vũ Khắc Hùng (27 tuổi, quê ở Ninh Bình) hiện làm kiến trúc sư, đã chính thức về chung nhà sau đám cưới online ngày 22/9 tại nhà ở Tây Hồ, Hà Nội.

Vì lịch tổ chức đám cưới đã được gia đình hai bên thống nhất từ lâu nên Phương và Hùng cũng không có ý định hoãn mà chuyển sang hình thức online. Tuy cũng có nhiều tiếc nuối nhưng cô dâu Bích Phương bày tỏ: "Sau khi hết dịch, vợ chồng mình vẫn sẽ tổ chức để mời anh em, bạn bè đến chung vui. Mình quen biết anh và gia đình đã rất lâu rồi, hơn nữa, mình coi gia đình chồng như gia đình mình vậy, bố mẹ mình cũng rất vui khi tổ chức online, nên mình không cảm thấy tủi thân hay buồn".

Trước khi diễn ra lễ cưới, Bích Phương và em gái Nguyễn Thị Minh Châm được gia đình chú rể đón về từ phòng trọ. Các hoạt động, dịch vụ như trang điểm, thuê váy cưới, làm tóc chưa hoạt động nên Phương đã chọn bộ váy trắng cũ làm váy cô dâu. Toàn bộ việc trang trí hôn trường và phòng tân hôn do Hùng, Phương thực hiện trong khoảng hai tiếng. Em gái của Phương được giao nhiệm vụ thay mẹ động viên, trang điểm cho chị gái và đưa chị về nhà chồng dù quãng đường rước dâu chỉ từ phòng khách tầng một lên tầng hai.

Trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy trắng cũ, Bích Phương cùng chú rể bước xuống phòng khách - lễ đường tổ chức hôn lễ vào lúc 9h sáng. Trước đó, cặp đôi trẻ đã lên kế hoạch sắp xếp phòng zoom trình chiếu lên TV để có thể nhìn rõ mọi người. Ở các điểm cầu Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Khắc Hùng cũng nhờ chuẩn bị tương tự để đảm bảo âm thanh, hình ảnh, tín hiệu tốt.

Đôi trẻ ở Thủ đô làm đám cưới online trong mùa dịch ảnh 1

Chân dung cặp đôi trẻ tổ chức đám cưới online tại nhà.

Đôi trẻ ở Thủ đô làm đám cưới online trong mùa dịch ảnh 2

"Dịch bệnh có thể ngăn cản chúng ta về khoảng cách nhưng không thể ngăn được tình yêu. Chỉ cần bạn tin tưởng vào nó thì mọi việc không gì là không thể. Hơn nữa chúng ta luôn có gia đình ở bên dù là với bất kỳ hình thức nào, chỉ cần ta hạnh phúc, chắc chắn ba mẹ cũng vui vẻ", cô dâu Bích Phương chia sẻ.

Sau khi được em gái chia sẻ video lên mạng xã hội TikTok, cặp đôi trẻ nhận được gần 2 triệu lượt xem và hàng nghìn lời chúc hạnh phúc từ cư dân mạng: "Vì dịch nên có nhiều kỷ niệm thật ấn tượng, chúc cô dâu và chú rể thật hạnh phúc"; "Hay quá, mình cũng sắp cưới mà dịch căng thẳng quá. Không khéo phải đề xuất cưới online như này!" ...

Video không khí đám cưới online được em gái Bích Phương ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội TikTok.

Được biết, Bích Phương và Khắc Hùng quen nhau đã được 5 năm và nhận được sự ủng hộ từ cả 2 bên gia đình. Phương cảm thấy may mắn bởi tình yêu của mình không gặp phải nhiều sóng gió. Sau tất cả những lần cãi vã, cặp đôi trẻ biết cảm thông và lắng nghe nhau hơn, rồi đưa ra quyết định về chung nhà.

Nhớ lại kỷ niệm ngày đầu quen nhau, Phương kể: "Ngày mình mới ra Hà Nội, lúc đó còn nhiều bỡ ngỡ, mình gặp được anh. Thời gian đó anh giúp mình rất nhiều từ việc đưa đón mình đi học, dạy mình chạy xe máy... Thời gian đó kéo dài 1 năm, hai đứa mình giúp đỡ nhau như anh em mà không hề có chút tình cảm.

Trong khoảng thời gian đó cả 2 cũng đều có mối quan hệ riêng, thế rồi không hiểu vì sao cả 2 phát hiện ra mình có tình cảm với đối phương, anh là người đã ngỏ lời và mình đồng ý. Từ đó, chúng mình xây dựng và phát triển mối quan hệ tình cảm đến hiện tại, tương lai".

Đôi trẻ ở Thủ đô làm đám cưới online trong mùa dịch ảnh 3

Bích Phương và Khắc Hùng quen nhau đã được 5 năm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.