Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
Tỷ phú Châu Trác Hoa.
Tỷ phú Châu Trác Hoa.
TPO - Trước khi bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây môi giới và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia bất hợp pháp, tỷ phú Châu Trác Hoa từng “nhẵn mặt” trên truyền thông, báo chí bởi mối quan hệ tình ái lắm thị phi.

Ngày 27/11, tỷ phú Châu Trác Hoa bị bắt để điều tra cáo buộc cầm đầu đường dây môi giới và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia bất hợp pháp.

Thông tin này “rúng động” dư luận Trung Quốc bởi trước khi vướng vòng lao lý, Châu Trác Hoa là nhân vật “có máu mặt” ở Macau và Hong Kong (Trung Quốc). Vị doanh nhân sinh năm 1974 được mệnh danh là “tiểu vua sòng bạc”, chỉ đứng sau “ông trùm” quá cố Hà Hồng Sân, sở hữu tập đoàn Suncity, hơn 200 sòng bạc hợp pháp và các công ty lớn khác. Tài sản của Châu Trác Hoa ước tính hơn 1 tỷ USD.

Ngoài kinh doanh sòng bạc, Châu Trác Hoa còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, tiền ảo, du lịch, vận tải và giải trí.

Ông nổi danh là “trùm” giải trí Hong Kong, tham gia sản xuất loạt phim ăn khách như “Tảo độc”, “Truy long”, “Diệp Vấn 4”, “Sát phá lang: Tham lang”, “Huyết chiến”, “Cuộc chiến á phiện”... Bên cạnh đó, tỷ phú họ Châu còn trực tiếp đóng phim trong “Sát phá lang 2”, “Hung thủ chưa ngủ”, “Sóng gió ở Macau 3”…

Ông có mối liên hệ với loạt tên tuổi “sừng sỏ” của showbiz Hoa ngữ như vợ chồng nhà sản xuất Hướng Hoa Cường - Trần Lam, Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành, Chân Tử Đan…

Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt ảnh 1

Châu Trác Hoa là nhân vật có tiếng nói trong showbiz Hong Kong.

Không chỉ được nhắc đến bởi sự nghiệp lừng lẫy, Châu Trác Hoa từng “nhẵn mặt” trên truyền thông, báo chí bởi lối sống xa hoa, hưởng thụ, đặc biệt là tình sử phong phú, nhiều thị phi.

Vợ đầu của Châu Trác Hoa là Dương Tố Mai, một nữ doanh nhân có tiếng ở Thâm Quyến. Hai người có với nhau một con trai, là nam ca sĩ Châu Bách Hào, trước khi “đường ai nấy đi”.

Năm 2002, Châu Trác Hoa kết hôn với người vợ hiện tại, Trần Tuệ Linh. Hai người có với nhau 2 con gái.

Dù có vợ, “trùm sòng bạc” không có ý định kìm hãm bản tính phong lưu. Vào dịp sinh nhật lần thứ 39, ông tổ chức tiệc bikini hoành tráng, có sự tham gia của đông đảo người đẹp, “chân dài”. Ông còn có mối quan hệ mập mờ với nhiều mỹ nhân showbiz như Lưu Lợi, Vương Tú Lâm, Phùng Tuyết Băng, Trang Đoan Nhi, Rina Matsuoka, Trần Nhã Luân, Phan Nhu Y… Trong đó, ồn ào nhất là chuyện tình 5 năm cùng người mẫu/diễn viên lai Trung - Mỹ Liêu Bích Lệ (Mandy Lieu).

Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt ảnh 2

Dàn mỹ nhân trong bữa tiệc bikini mừng sinh nhật của Châu Trác Hoa.

Châu Trác Hoa bị bắt gặp bên Liêu Bích Lệ lần đầu vào năm 2014, không lâu sau khi chia tay sao phim 18+ Trần Nhã Luân. Vị tỷ phú này không hề nể mặt vợ mà công khai chuyện ngoại tình, liên tục đưa Liêu Bích Lệ đến các bữa tiệc của giới thượng lưu, chụp ảnh thân mật trước truyền thông, còn không tiếc tiền đầu tư để người đẹp được làm nữ chính trong các dự án điện ảnh.

Những lần “tòm tem” trước của chồng, Trần Tuệ Linh đều tỏ vẻ bàng quan, cho rằng phong lưu là bản tính của đàn ông, không ai có thể uy hiếp được vị trí “chính thất” của cô. Tuy nhiên, đến lượt Liêu Bích Lệ, Trần Tuệ Linh không còn ung dung được nữa, bắt đầu tranh giành tình cảm. Không chỉ so kè những món đồ đắt giá, cố tình thể hiện “chủ quyền”, bà Châu còn ganh đua cả việc mang thai với “tiểu tam”.

Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt ảnh 3

Châu Trác Hoa từng công khai ngoại tình, có con với người đẹp Liêu Bích Lệ.

Năm 2015, cả Trần Tuệ Linh và Liêu Bích Lệ đều mang thai. Để tránh thị phi, Châu Trác Hoa đưa người tình sang Anh dưỡng thai, sinh con. Có bồ nhí, Châu Trác Hoa không hề lơ là vợ, vẫn “an ủi” bằng vật chất như siêu xe, bất động sản. Tuy nhiên, Trần Tuệ Linh ngày càng không thể chấp nhận được cảnh chung chồng. Cuối năm 2015, cô ký đơn ly hôn.

Những tưởng vị trí “bà cả” sẽ được chuyển giao, nhất là khi Liêu Bích Lệ lại tuyên bố mang thai lần 2 và là con trai, không ngờ Châu Trác Hoa thay đổi thái độ, quay về cầu xin sự tha thứ của vợ. Nhiều người cho rằng, lý do Châu Trác Hoa không muốn ly hôn liên quan đến phân chia tài sản.

Sau cùng, Trần Tuệ Linh mềm lòng, đồng ý hủy thỏa thuận ly hôn. Dẫu vậy, mối quan hệ “tay ba” này vẫn tiếp tục. Mãi đến nửa cuối năm 2019, Châu Trác Hoa chính thức “đường ai nấy đi” với Liêu Bích Lệ khi đã có với nhau 3 mặt con.

Cái giá cho 5 năm gánh tiếng xấu “hồ ly tinh” của mỹ nhân họ Liêu là “phí chia tay” 300 triệu đô la Hong Kong (hơn 38 triệu USD), cùng quyền sở hữu một số công ty, biệt thự, cùng với chi phí học hành của các con. Năm 2020, Liêu Bích Lệ sinh người con thứ 4 cho Châu Trác Hoa. Hàng năm, tỷ phú Macau vẫn bay sang Anh để thăm các con.

Những năm qua, Châu Trác Hoa và vợ thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cũng như chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt ảnh 4

Sau tất cả, Châu Trác Hoa lại trở về bên "bà cả" Trần Tuệ Linh.

Trong khi đó, cuộc sống của Liêu Bích Lệ và 4 con (3 gái, 1 trai) ở xứ người cũng rất ổn định, giàu sang và yên bình. Sau khi được trả “phí chia tay”, cựu người mẫu mua trang viên ở Ewhurst (Anh) với giá 28 triệu bảng Anh và lên kế hoạch xây dựng nơi này thành trang trại sản xuất các sản phẩm hữu cơ. Cô còn viết bài cho tạp chí trực tuyến. Tháng này, cô chia sẻ vườn táo ở Ewhurst đã bắt đầu thu hoạch và cô mong chờ được mở cửa cho du khách ghé thăm.

Đời sống tình ái nhiều thị phi của ‘trùm’ giải trí Hong Kong trước khi bị bắt ảnh 5

Liêu Bích Huệ không còn kiều diễm như ngày xưa, nhưng có cuộc sống giàu sang, yên bình bên các con.

Trần Tuệ Linh và Liêu Bích Lệ đều chưa có bình luận gì về việc Châu Trác Hoa bị bắt.

Theo ET Today, Am730
MỚI - NÓNG