Đối phó tin xấu, độc bằng cách ‘lấy cái đẹp dẹp cái xấu’

Đối phó tin xấu, độc bằng cách ‘lấy cái đẹp dẹp cái xấu’
TPO - Trong bối cách mạng xã hội “lên ngôi”, thông tin bùng nổ nhưng thiếu khách quan, sai trái, xuyên tạc, chống phá sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị, kinh tế và xã hội. Theo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, để đối phó với tin xấu, độc phải “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 tại 3 khu vực và chung khảo toàn quốc.

Ngảy 6/12, tại tỉnh Bình Dương diễn ra lễ khai mạc Hội thi trong nhóm khu vực III (các tỉnh, thành phố phía Nam tập trung đến điểm cầu Bình Dương).

Đối phó tin xấu, độc bằng cách ‘lấy cái đẹp dẹp cái xấu’ ảnh 1 20 tỉnh, thành thuộc khu vực III đến dự khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc tại Bình Dương

Đến dự lễ khai mạc có ông Đoàn Văn Báu – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Phó ban tổ chức hội thi; ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương; ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, đại diện lãnh đạo 20 tỉnh, thành phía Nam và 41 báo cáo viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Báu cho biết, mục đích của Hội thi nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Song song với đó, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng.

Đối phó tin xấu, độc bằng cách ‘lấy cái đẹp dẹp cái xấu’ ảnh 2  Ông Đoàn Văn Báu phát biểu tại lễ khai mạc

Thông qua Hội thi, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

“Mạng xã hội với nhiều thông tin xuyên tạc, sai trái, chống phá sự nghiệp Cách mạng. Trước tình hình đó, đội ngũ báo cáo viên phải đổi mới, nâng cao chất lượng. Để đối phó với tin xấu độc phải bằng cách lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội”, ông Đoàn Văn Báu – đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương nhất mạnh.

Được biết, Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực I (gồm các tỉnh, thành phố phía Bắc từ tỉnh Ninh Bình trở ra) và các đảng ủy trực thuộc Trung ương được tổ chức từ ngày 22-25/11/2019 tại tỉnh Lạng Sơn.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II (gồm các tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ, miền Trung và Tây Nguyên (từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Ninh Thuận) được tổ chức từ ngày 28-29/11/2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III, gồm các tỉnh, thành phố phía Nam (từ tỉnh Bình Thuận trở vào được tổ chức từ ngày 6-7/12/2019 tại tỉnh Bình Dương.

Về nội dung thi, thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại sau: Truyền đạt nghị quyết (các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực. Khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác.

MỚI - NÓNG