Đội bóng Trung Quốc sa thải 'cáo già' Capello

HLV Capello bị đội bóng Trung Quốc sa thải sau 9 tháng
HLV Capello bị đội bóng Trung Quốc sa thải sau 9 tháng
TPO - Ban lãnh đạo CLB Jiangsu Suning đang chơi tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc Chinese Super League (CSL) đã quyết định sa thải HLV Fabio Capello chỉ sau hơn 9 tháng gắn bó, do kết quả thi đấu nghèo nàn của đội bóng thời gian qua.

"Sau những cuộc bàn thảo giữa hai bên, hợp đồng của HLV Fabio Capello và Suning FC sẽ chấm dứt trước thời hạn. Bắt đầu từ hôm nay, ông Capello sẽ không còn là HLV trưởng của Suning FC", CLB Jiangsu Suning cho biết trong một thông báo vào hôm qua.

Hồi giữa tháng 6/2017, HLV Fabio Capello đã ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng để dẫn dắt CLB Jiangsu Suning với mức lương 10 triệu euro (11,2 triệu USD)/năm. Nhà cầm quân 71 tuổi có bước khởi đầu thành công khi giúp đội bóng này trụ hạng thành công mùa giải năm ngoái và rất tự tin để hướng đến mùa giải mới 2018.

Tuy nhiên, chiếc ghế của vị HLV được mệnh danh là "Cáo già" này đã bị lung lay dữ dội khi Jiang Suning khởi động mùa giải mới rất chậm chạp với 2 trận thua sau 3 trận đã đấu, rơi xuống vị trí thứ 12/16 trên BXH.

Thất bại muối mặt 1-4 trước Chongqing Dangdai khiến ông chủ Suning FC đi đến quyết định sa thải chiến lược gia người Italy. Thay thế ông là HLV Cosmin Olaroiu (người Romanian với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

HLV Capello tạo dựng danh tiếng tại AC Milan trong những năm 1990, giúp CLB này giành 4 chức vô địch Serie A liên tục từ mùa 1991-1992 đến 1995-1996 và đoạt danh hiệu Champions League mùa 1993-1994 (thắng đội hình trong mơ của Barca). Chiến lược gia 71 tuổi còn có thêm hai danh hiệu La Liga trong hai giai đoạn dẫn dắt Real Madrid, và một danh hiệu Serie A cùng Roma. Ông cũng hai lần cùng Juventus vô địch Serie A, nhưng sau đó cả hai đều bị tước bỏ vì bê bối dàn xếp tỷ số.

Ở cấp độ ĐTQG, nhà cầm quân người Ý không đạt được thành công như mong đợi. Ông từ chức năm 2012 sau 4 năm dẫn dắt đội tuyển Anh. Sau đó, ông làm HLV trưởng tuyển Nga cho đến khi bị sa thải năm 2015.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.