Doanh nhân được bầu Đức tiến cử từ chối đua ghế Phó Chủ tịch VFF

Ông Nguyễn Hoài Nam từ chối tranh cử Phó chủ tịch VFF.
Ông Nguyễn Hoài Nam từ chối tranh cử Phó chủ tịch VFF.
TPO - Ngày 3/7, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cho biết sẽ không tranh cử ghế Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dù được bầu Đức tiến cử.

Ông Nguyễn Hoài Nam từng tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính tại Đại hội 8 VFF diễn ra hồi tháng 12/2018 nhưng thất bại trước nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa. Mới đây, ông Nghĩa đã đệ đơn từ chức với lý do riêng.

Trước đó không lâu, bầu Đức đã lên tiếng tuyên bố, nếu VFF không lo được lương cho HLV Park Hang Seo thì ông Cấn Văn Nghĩa nên rút lui. Cùng với đó, ông Đức đã tiến cử ông Nguyễn Hoài Nam thay thế, kèm đảm bảo về số tiền không ít hơn 200 tỉ đồng/năm VFF có thể thu về.

Mặc dù vậy hôm nay, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, ông sẽ không tranh cử với lý do bận công việc kinh doanh. Theo tìm hiểu, công ty Nam Hương của ông Nguyễn Hoài Nam vừa qua đã trung gian thành công mối duyên giữa một nhà tài trợ và đội tuyển Việt Nam. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng theo tìm hiểu, phần hoa hồng Nam Hương được nhận tới 30%.

Theo kế hoạch, chiều nay BCH VFF sẽ họp tại Hà Nội để chốt phương án bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Nhiều khả năng, VFF sẽ phải chờ đợi đại hội thường niên cuối năm. Phụ trách tài chính của VFF tạm thời là Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn.

Nếu ông Nguyễn Hoài Nam thực sự không ra tranh cử, ứng viên vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF hiện còn một số gương mặt như doanh nhân Trần Văn Liêng, TGĐ Công ty Động Lực Lê Văn Thành hay cả Phó ban tài chính VFF Phạm Thanh Hùng. Ông Lê Văn Thành là Trưởng ban tài chính VFF và cũng là Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền, đã nhiều lần thất bại khi tranh cử vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF.

MỚI - NÓNG