Có 168 kết quả :

Siba Group hợp tác với đối tác Nhật Bản đẩy mạnh năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Siba Group hợp tác với đối tác Nhật Bản đẩy mạnh năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, Mã CK: SBG) vừa ký kết thành công thỏa thuận mua tấm năng lượng mặt trời từ Công ty CP Eiki Shoji (Nhật Bản). Sự kiện cũng mở ra hướng hợp tác toàn diện giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản về việc sản xuất pin mặt trời công nghệ hiện đại tại Việt Nam.
Thủ tướng muốn doanh nghiệp Hàn 'rót tiền' cho công nghiệp giải trí Việt

Thủ tướng muốn doanh nghiệp Hàn 'rót tiền' cho công nghiệp giải trí Việt

TPO - Chia sẻ tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa 2 nước sẽ đột phá hơn về mọi mặt, đạt kết quả gấp 3, 4 lần hiện nay. Đặc biệt, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.
11 tháng đầu năm 2020, COVID đã khiến 93.500 DN phải tạm dừng có thời hạn, giải thể hoặc đang làm hồ sơ giải thể. Đây là thách thức với mục tiêu hướng tới 1,5 triệu DN vào năm 2025 Ảnh: Hồng Vĩnh. Đồ họa: Q. Thành

Hướng tới mục tiêu 1,2 - 1,5 triệu doanh nghiệp: Kỳ vọng nội lực Việt

TP - Chính phủ vừa giao Bộ KH&ĐT xây dựng nghị quyết nhằm phát triển cộng đồng doanh nghiệp (DN) với mục tiêu, năm 2025 Việt Nam  có 1,2 - 1,5 triệu DN. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến số lượng DN giải thể ngày càng gia tăng, cộng đồng DN “teo tóp”. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh khuyến khích tăng số lượng doanh nghiệp, việc quan trọng là nâng cao nội lực của doanh nghiệp Việt.
Mytel là thương hiệu của Viettel tại Myanmar. (Ảnh: Mytel)

Đề nghị Myanmar bảo đảm lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam

TPO - Trước những diễn biến phức tạp tại Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự, Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Myanmar quan tâm, bảo đảm an toàn cho các công dân đang sinh sống, lao động, học tập và kinh doanh ở nước này và các lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với các thoả thuận giữa hai nước cũng như luật pháp và thông lệ quốc tế.
MyTel là tên thương hiệu của Viettel ở thị trường Myanmar. (Ảnh: Nikkei)

Chuẩn bị phương án bảo hộ công dân Việt Nam ở Myanmar

TPO - Liên quan đến những diễn biến gần đây tại Myanmar, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.
Hapro: 14 năm liên tiếp được vinh danh top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Hapro: 14 năm liên tiếp được vinh danh top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Ngày 8/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. Vượt qua thách thức chung của nền kinh tế dưới sự tác động của đại dịch Covid-19, đây là lần thứ 14 liên tiếp Hapro được tôn vinh trong bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
MB ghi danh TOP 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

MB ghi danh TOP 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tăng trưởng đột phá nhờ chuyển đổi số, năm 2020, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi tên mình vào Top 30 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng VNR500. Trước đó, năm 2019, MB ghi danh vào Câu lạc bộ các tập đoàn, doanh nghiệp đạt 10.000 tỷ đồng lợi nhuận.
Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đó là nội dung tham luận chính tại hội nghị Quốc tế về xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tổ chức vào sáng nay, ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội với đông đảo các lãnh đạo các bộ, ngành, cán bộ quản lý, chuyên gia kinh tế, chuyên gia lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, …
Rộng mở cơ hội vào thị trường khu vực Á - Âu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Rộng mở cơ hội vào thị trường khu vực Á - Âu đối với doanh nghiệp Việt Nam

Điều này một lần nữa được khẳng định tại “Diễn đàn quốc tế hợp tác thương mại với các đối tác khu vực Á – Âu” được Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vào sáng nay, ngày 10/12 tại Khách sạn Army, số 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội.
HDBank hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nông sản Mỹ

HDBank hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nông sản Mỹ

Doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam từ nay có thêm cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ uy tín để nhập hàng hóa nông sản với đa dạng mặt hàng, chi phí cạnh tranh theo Chương trình bảo lãnh tín dụng xuất khẩu GSM -102 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Tài trợ, bảo lãnh tín dụng (L/C) của HDBank.
Sáng ngày 4/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Philippe Broianigo, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Central Group Việt Nam. ảnh: Báo Công Thương

Bộ Công Thương làm việc với BigC: BigC hứa sẽ mua lại hàng 150 nhà cung cấp Việt

TP - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương ngày 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sáng cùng ngày, ông cùng nhiều đơn vị khác của Bộ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tập đoàn Central Group của Thái Lan và lãnh đạo BigC xung quanh thông báo ngừng nhập hàng dệt may của các doanh nghiệp Việt trong hệ thống của BigC.
Dây chuyền sản xuất dệt may Tâm Thịnh Phát, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Thời cơ và thách thức cho doanh nghiệp Việt

TP - Khi Mỹ tiếp tục tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD giá trị hàng hoá Trung Quốc xuất vào Mỹ, các chuyên gia kinh tế cho rằng, căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc là cơ hội cho Việt Nam mở cửa đón nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức khiến doanh nghiệp và hàng hoá Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá Trung Quốc tràn vào.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư tham quan gian hàng Công nghệ thông minh tại Triển lãm chiều 4/12/2017.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức nào đón chờ DN Việt?

TP - Trong hai ngày 4-5/12 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo và triển lãm quốc tế về “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017”. Sự kiện do Ban kinh tế Trung ương chủ trì, dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ cùng hàng loạt các bộ, ban ngành và hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.