Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai

TPO - Sáng 28/2, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trở lại khách sạn Metropole để tham gia ngày thứ hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều.
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 1

Từ sáng sớm, đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng chờ lệnh để tiến về khách sạn Metropole, nơi sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 2

8h25, đoàn xe của Tống thống Mỹ Donald Trump bắt đầu rời khách sạn JW Marriott. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 3 Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 4 "Quái thú" chở Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi hành từ khách sạn JW Marriott tiến về trung tâm Hà Nội (Ảnh: Mạnh Thắng).
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 5 Cũng trong thời điểm đầu buổi sáng hôm nay, đoàn xe tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển từ khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt về khách sạn Metropole trên đường Ngô Quyền để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Như Ý).
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 6 Đoàn xe của Chủ Tịch Kim Jong Un đi qua đường Phan Chu Trinh, Hà Nội (Ảnh: Như Ý)..
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 7 Đoàn xe đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội (Ảnh: Như Ý).
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 8 Ảnh: Như Ý.
Đoàn xe Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đến thượng đỉnh ngày thứ hai ảnh 9 8h40, đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến khách sạn Metropole để tiến hành hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: Như Ý).
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.