Đoàn viên, thanh niên chủ động khai báo y tế

Bạn trẻ Thủ đô phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân phòng dịch COVID-19 trong tháng 3/2020
Bạn trẻ Thủ đô phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân phòng dịch COVID-19 trong tháng 3/2020
TP - Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn: Vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân chủ động khai báo y tế theo quy định; tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nói chung và trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 nói riêng phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, bảo đảm an toàn thiết thực, hiệu quả.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa có công văn đề nghị các tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động ứng phó diễn biến mới của dịch COVID-19. Cụ thể: Tuyên truyền, quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; Nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh; Tiếp tục tập trung tuyên truyền để đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân tại địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang; Phổ biến, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch; Lên án các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch.

Các cấp Đoàn, Hội triển khai lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải kịp thời cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân chủ động khai báo y tế theo quy định.

Tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nói chung và trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 nói riêng phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, bảo đảm an toàn, thiết thực, hiệu quả. Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân và doanh nghiệp khắc phục, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

 Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị triển khai giai đoạn hai các hoạt động hỗ trợ y tế trên phạm vi toàn quốc, gồm các hoạt động: phát động chương trình “Chung tay vì đất Mẹ” trao tặng công trình, sản phẩm y tế tới lực lượng y tế và nhân dân, trao tặng hỗ trợ nhu yếu phẩm các hoàn cảnh khó khăn. Triển khai Dự án Nhà máy Khẩu trang y tế Nhân Ái, sản xuất và trao tặng 8 triệu khẩu trang đạt chuẩn Y tế từ nay cho đến hết năm 2020 cho khối Y tế, lực lượng bộ đội biên phòng, các cơ quan đối ngoại và lực lượng thanh niên Việt Nam, phục vụ công tác phòng, chống COVID-19. Bên cạnh đó, hỗ trợ sản xuất que lấy dịch họng và que lấy dịch tỵ hầu phục vụ xét nghiệm COVID-19 bằng công nghệ in 3D, dự kiến sản xuất 1 triệu que lấy mẫu từ nay cho đến hết năm 2020.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.