Đoàn chăm lo, bảo vệ thanh niên

Đoàn chăm lo, bảo vệ thanh niên
TP - Sáng 26-3, lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn diễn ra trọng thể tại Tuyên Quang cùng nhiều tỉnh, thành khác gắn liền những hoạt động thiết thực.

KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN (26 - 3):

Đoàn chăm lo, bảo vệ thanh niên

>Mười bông hoa mừng sinh nhật Đoàn
>81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc về nguồn

Buổi lễ tại Tuyên Quang có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Hoàng Bình Quân, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Sáng Vang, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh... cùng 800 ĐVTN. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những cống hiến của Đoàn và tuổi trẻ, đặc biệt là những phong trào, mô hình hiệu quả trong Năm Thanh niên 2011, và chương trình Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên 2012. Theo Phó Chủ tịch nước, Tháng Thanh niên hằng năm thực sự trở thành cơ hội để tuổi trẻ cả nước chung bầu nhiệt huyết, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh niên tại cơ sở; góp phần phát triển và hoàn thiện nhân cách con người mới, đồng thời tôi rèn hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện. Về những nhiệm vụ trong năm 2012, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, là kết tinh trí tuệ, khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo, sức sống của Đoàn và tuổi trẻ.

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, tổ chức Đoàn cần thực sự quan tâm hơn nữa, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; hỗ trợ thanh niên phát triển trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí, tham gia tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao... Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, với những thành tựu của Năm Thanh niên, Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam tự tin, vững bước vào năm 2012 với những nét khởi sắc. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tập trung một số trọng tâm như đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi đắp lý tưởng; kiên trì giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật bằng những phương thức phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng, lứa tuổi TTN. Đoàn cũng cần xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến, làm nảy nở nhiều hơn nữa những gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh các phong trào như Năm xung kích và Bốn đồng hành.

Ngay sau lễ kỷ niệm, 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn trao Giải thưởng 26-3.

Cùng ngày tại Tuyên Quang, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong Cù Văn Phiên ký kết Chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho TTN và giải quyết chính sách thanh niên xung phong giai đoạn 2012-2017.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải 26-3 Ảnh: N.M
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải 26-3 Ảnh: N.M.

* Tuổi trẻ tại nhiều tỉnh, thành cũng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm cùng những hoạt động cụ thể. Tại Hà Nội, Thành Đoàn tổ chức Festival Thanh niên nông thôn Thủ đô lần thứ II; tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi, thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi. Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và bảo vệ môi trường thu hút hàng ngàn ĐVTN tham gia với hoạt động phong phú như tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn. Tại Đồng Nai, chương trình đi bộ do Tỉnh Đoàn tổ chức vừa diễn ra thu hút khoảng 3.000 ĐVTN tham dự, thu được gần 200 triệu đồng ủng hộ của các tập thể, cá nhân. Tỉnh Đoàn cho biết số tiền này sẽ được dùng để giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp vốn cho bạn trẻ khởi nghiệp... Kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn, 37 năm giải phóng quê hương TT- Huế (26-3), Thành Đoàn Huế và 8 huyện, thị Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ. Hơn 3.000 ngọn nến được thắp sáng trong hai đêm 25 và 26-3. Dịp này, Tỉnh Đoàn TT- Huế vận động xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo

“81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc vinh dự được nhận Giải thưởng 26-3 là những tấm gương sáng về ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình; là những người bạn đồng hành thực sự của tuổi trẻ, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh thiếu nhi”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).