TPO - Trận động đấy xảy ra vào 17 giờ 19 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 6/11/2018 tại vị trí có tọa độ (21.167 vĩ độ Bắc, 102.994 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km.
Ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) xác nhận vào lúc 15 giờ 2 phút, ngày 25/12, một trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter đã xảy ra ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào.
Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 18 giờ 17 phút ngày 3/10, một trận động đất có độ lớn 4.3 độ richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách địa phận huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng khoảng 15km.
TPO - Động đất cường độ 7,1 độ Richter, xảy ra vào thứ Ba, 19/9 tại bang Puebla, miền Nam Mexico, ở vị trí cách thủ đô Mexico City 123km. Ít nhất 230 người đã thiệt mạng, trong đó có 100 người tại Mexico City.
TPO - Ngày 19/9/1985, thủ đô Mexico City bị tàn phá bởi một trận động đất mạnh 8,1 độ richter xảy ra cách đó 400 km trên Thái Bình Dương làm hơn 10.000 người chết, hàng ngàn toà nhà sụp đổ.
TPO - Trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra đêm qua đã khiến căn nhà của cụ bà Margaret Edgar đổ sập khi cả gia đình đang ngủ. Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã kéo được bà Edgar ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng yếu ớt nhưng may mắn còn sống sót.
TPO - Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter đã xảy ra ở miền Nam Hàn Quốc vào chiều tối nay, ngày 12/9. Đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo thiệt hại được chính quyền Seoul đưa ra.
TP - Rạng sáng 16/4, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter tấn công tỉnh Kumamoto trên đảo. Trận động đất này và cơn địa chấn tối 14/4 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, gần 2.000 người phải nhập viện, trong đó 190 người bị trọng thương, chính phủ Nhật Bản thông báo.
Lực lượng cứu hộ giải cứu bé sơ sinh từ toà nhà cao tập sập ở thành phố Đài Nam, phía nam Đài Loan, sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter làm ít nhất 14 người chết.
TPO - Ngày 31/1, Viện vật lý địa cầu cho biết, vào 6h57 cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,7 độ richter đã xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam).
Thiết bị mà Triều Tiên tuyên bố là bom nhiệt hạch được chôn sâu khoảng 800 m, phát nổ tạo ra cơn địa chấn mạnh tương đương trận động đất 5,1 độ Richter cùng một miệng hố lớn trên mặt đất.
THX đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo lúc 9 giờ 6 phút (GMT - 16 giờ 6 phút giờ Hà Nội) ngày 21/11 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở khu vực cách thị trấn Saumlaki, thủ phủ tỉnh Maluku của Indonesia, khoảng 174km về phía Tây Tây Bắc.
Một số người dân tại thị trấn Tuần Giáo cho biết họ đã cảm nhận được rõ ràng trận động đất như thấy đồ đạc trong nhà rung chuyển, người ngồi nghiêng theo ghế, trần nhà kêu ầm ầm. Nhiều người lo sợ đã chạy ra ngoài đề phòng tai nạn xảy ra.
TPO - Đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, đã di chuyển 3 cm về phía Tây Nam do trận động đất đã tàn phá Nepal vào tháng 4 vừa qua, tờ China Daily đưa tin.
TPO - Ngày 5/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở Papua New Guinea. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã phát đi cảnh báo sóng thần trong bán kính 300 km từ tâm động đất.
TP - Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter ngày 4/5 làm rung chuyển đảo Nam, đảo lớn nhất của New Zealand, nhưng chính quyền địa phương cho biết không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.
TPO - Trung tâm Hoạt động Cứu trợ Khẩn cấp Quốc gia Nepal (NEOC) ngày 30/4 cho biết tính tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển thủ đô Kathmandu cuối tuần qua, đã lên tới gần 5.500 người.
TPO - Trận động đất mạnh 7,8 độ richter tại Nepal ngày 25/4 đã khiến hơn 4000 người thiệt mạng, hơn 6.500 người bị thương. Ngoài ra, nhiều công trình lịch sử cũng gần như bị san phẳng.
TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh ngày 26/4 cho biết, hiện chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter ở Nepal một ngày trước đó.
TPO - Một trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở Nepal vào sáng nay (25/5) làm ít nhất 597 người chết (thời điểm 19h ngày 25/4), rất nhiều người phải nhập viện vì thương vong, nhiều nhà cửa, công trình bị đổ sập. Những người sống sót không khỏi bàng hoàng và khiếp sợ trước sức tàn phá khủng khiếp của trận động đất.
TPO - Ngày 11/3/2011 được cho là "ngày thiên tai huỷ diệt" khủng khiếp nhất lịch sử Nhật Bản khi thảm họa kép động đất, sóng thần kinh hoàng ập xuống, tàn phá vùng ven biển phía Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người, hơn 2,500 người mất tích và 6.152 người bị thương.