Có 44 kết quả :

Xoá bỏ định kiến về Câu lạc bộ sinh viên

Xoá bỏ định kiến về Câu lạc bộ sinh viên

TPO - Cứ đến “mùa tuyển sinh”, việc tham gia các Câu lạc bộ, đội nhóm lại trở thành chủ đề “nóng” trên nhiều diễn đàn, hội nhóm của sinh viên. Đáng chú ý, những định kiến về Câu lạc bộ, đội nhóm của một bộ phận nhỏ giới trẻ đã tác động, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhiều Câu lạc bộ uy tín, làm xấu đi hình ảnh của một mô hình lý tưởng cho sinh viên học tập, rèn luyện.
Kết nối thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới

Kết nối thanh niên, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Sáng 2/11, Học viện phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tổ chức sự kiện "Kết nối thanh niên", trong khuôn khổ Hội thi Sáng kiến giới và Dự án Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam.
 Nữ sinh viên Đảng viên phá vỡ định kiến 'Chân dài não ngắn'

Nữ sinh viên Đảng viên phá vỡ định kiến 'Chân dài não ngắn'

TPO - Thu Trang là sinh viên năm nhất khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Trang được biết đến nhiều hơn với cái tên Chang Chang. Cô may mắn được thừa hưởng gen trội từ bố mẹ và sở hữu chiều cao 1m75. Từ nhỏ, Trang đã có ngoại hình vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Trong suốt 3 năm cấp 3, cô là thành viên của đội tuyển HSG Tiếng Anh, đạt giải Nhì – Olympic Tiếng Anh cấp thành phố (năm 2020), có 2 năm liền tham gia các cuộc thi Sáng tạo Khoa học và đạt giải cao.
 'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3

'Đừng làm mẹ cáu' sắp lên sóng VTV3

TPO - Ngày 25/11 tại Hà Nội, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim: “Đừng làm mẹ cáu”. Bộ phim kể về những người mẹ với số phận đặc biệt, có những đứa trẻ ra đời không phải vì tình yêu hay trái ngọt của hôn nhân. Trong phim, đạo diễn Vũ Minh Trí đã giúp cho những người mẹ và những đứa con được nói lên nỗi lòng của mình trong hành trình yêu thương và trưởng thành cùng nhau.
Tuổi trẻ sẽ qua nhanh và thời gian thì không chờ ai cả

Tuổi trẻ sẽ qua nhanh và thời gian thì không chờ ai cả

TPO - Trần Quang Huy sinh năm 1997 tại thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng. Hiện Huy đang sống và làm việc tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Dù nhận nhiều định kiến về ngoại hình và có gia cảnh không mấy thuận lợi nhưng Quang Huy vẫn tin tưởng và miệt mài với ước mơ đời mình, mong muốn được kiếm ra tiền trên chính đam mê của bản thân.
Nữ sinh HV Ngoại giao nuôi dưỡng khát vọng xóa bỏ khuôn mẫu giới trong ngành truyền thông

Nữ sinh HV Ngoại giao nuôi dưỡng khát vọng xóa bỏ khuôn mẫu giới trong ngành truyền thông

TPO - Phạm Thị Thu Phương, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Không chỉ là một cô bạn năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động ngoại khóa, Thu Phương còn đạt được những thành tích đáng nể như Quán quân cuộc thi IC Master – Nhà truyền thông tài ba 2020. 
'Môi giới là nghề, không phải là cò đất !'

'Môi giới là nghề, không phải là cò đất !'

TPO - Đó là chia sẻ của Phạm Việt Hoàng, sinh năm 2001. Theo đuổi ước mơ trở thành môi giới chuyên nghiệp, chàng trai gốc Thanh Hóa chia sẻ rằng đây là một công việc thú vị nhưng không dễ, yêu cầu phải có kiến thức chắc chắn và được đào tạo chuyên sâu. Hiện, Hoàng đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Thẩm định giá và Kinh doanh Bất động sản, Học viện Tài chính.
Cô nàng người dân tộc thiểu số với đam mê nghệ thuật ‘cháy bỏng’ và niềm yêu thích cosplay

Cô nàng người dân tộc thiểu số với đam mê nghệ thuật ‘cháy bỏng’ và niềm yêu thích cosplay

TPO - Tố Uyên là một người mẫu ảnh và là một diễn viên trẻ đang nhận được khá nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng. Xuất phát từ một người con miền núi, cô gái người dân tộc Nùng này đã vượt qua rất nhiều khó khăn, để theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình.
“Dù con là ai, dị tính hay đồng tính… bố vẫn luôn yêu thương con”

“Dù con là ai, dị tính hay đồng tính… bố vẫn luôn yêu thương con”

TPO - Những chia sẻ vô cùng cảm động của bác Nguyễn Văn Bộ (sống tại Thanh Hoá) khi con trai come-out ngay trong ‘Talkshow Cuộc chiến thế hệ: Ai nhượng bộ?’ khiến chúng ta phải băn khoăn về sự cảm thông trong gia đình đối với người thuộc cộng đồng LGBT+. Hiện nay, có khá ít phụ huynh có cái nhìn đúng, đủ về cộng đồng này. Liệu có ‘chiếc chìa khóa’ nào có thể mở toang cánh cửa mang tên 'áp lực gia đình' của cộng đồng LGBT+?
Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh

Nếu con làm bài thi không tốt, bố mẹ đừng mắng!

TPO - Vậy là các thí sinh đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa từng có trong lịch sử. Có bạn làm bài tốt, nhưng chắc chắn cũng có không ít bạn làm bài chưa tốt vì một lý do nào đó. Và bố mẹ cũng đừng mắng con nếu con không đạt điểm cao trong kỳ thi này.
Quán cà phê Green Leaf, một trong số ít những nơi phục vụ đồ ăn kiểu Mỹ tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên (Ảnh: Ed Jones/AFP)

Người dân Triều Tiên còn định kiến với nước Mỹ?

TPO - Một bài phân tích trên trang AFP đã nhận định dù các lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã đạt được một số tiến bộ đáng kể trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa 2 nước, song việc thay đổi nhận thức của đại bộ phận người dân Triều Tiên về nước Mỹ vẫn là một quá trình rất dài.
TS Vũ Thị Bích Hậu - ảnh cắt từ video clip dự thi

Nữ phó giám đốc trong sản phẩm truyền thông về xoá bỏ định kiến giới

TPO - TS Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng là nhân vật chính trong sản phẩm truyền thông của sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đaị học Đà Nẵng, tham gia vòng chung kết miền Trung cuộc thi “Women Can Lead – Tại sao không?”  do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), báo Sinh Viên Việt Nam phối hợp tổ chức.