Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open

TPO - Shuai Peng, tay vợt đã liên tiếp tạo nên bất ngờ ở US Open năm nay, đã phải bật khóc khi phải rời sân đấu bằng xe lăn vì chấn thương trong trận bán kết với Caroline Wozniacki.

Trước khi US Open 2014 khởi tranh, Shuai Peng gần như vô danh, chẳng ai dám đặt cược vào khả năng có thể tiến sau của tay vợt 28 tuổi này.

Nhưng trái với những gì mà người ta nghĩ về mình, Shuai Peng đã chứng tỏ quần vợt Trung Quốc không chỉ có Li Na, khi liên tiếp tạo nên những cú sốc. Cô lần lượt đánh bại những đối thủ hạt giống Agnieszka Radwańska (hạt giống số 4), Roberta Vinci (27) và Lucie Šafářová (14), trước khi chăn đứng Belinda Bencic, hiện tượng của giải đấu năm nay.

Ở trận bán kết diễn ra rạng sáng nay, Shuai Peng đã tạo nên thế trận cân bằng trước Wozniacki và chỉ chịu thua 6-7 sau loạt tie-break. Sang séc 2, tay vợt người Trung Quốc tiếp tục chơi ngang cơ trước đối thủ được đánh giá cao hơn mình.

Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 4-3, Shuai Peng đã gặp phải chấn thương. Sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc, cô đã trở lại nhưng chỉ đánh được 1, 2 đường bóng trước khi bỏ cuộc.

Phải bỏ cuộc chơi trước cơ hội rất lớn để lần đầu góp mặt ở một trận chung kết Grand Slam, Shuai Peng đã không thể ngăn những giọt nước mắt khi rời sân đấu bằng xe lăn với sự hỗ trợ của các nhân viên y tế.

Đây thực sự là nỗi buồn đối với Shuai Peng khi mà cô đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Còn với Wozniacki, cô đã ghi tên mình vào chung kết US Open và đối thủ kế tiếp sẽ là nhà đương kim vô địch Serena Williams, người đã dễ dàng có chiến thắng 6-1 và 6-3 trước Ekaterina Makarova.

Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open ảnh 1
Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open ảnh 2
Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open ảnh 3
Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open ảnh 4
Dính chấn thương, Shuai Peng 'khóc như mưa' tại US Open ảnh 5
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.