Điều tra, xử lý can phạm gây rối ở Trại tạm giam Chí Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Trại tạm giam Chí Hòa đã ổn định tình hình
Trại tạm giam Chí Hòa đã ổn định tình hình
TPO - Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam Chí Hòa thăm khám cho số can phạm, một số can phạm lợi dụng kích động số can phạm làm reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. Cảnh sát đã ổn định tình hình.

Rạng sáng nay (7/7), Công an TPHCM thông tin, chiều tối hôm qua (ngày 6/7), Công an TPHCM đã tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam Chí Hòa đang thăm khám cho số can phạm thì một số can phạm nhân lợi dụng kích động số can phạm làm reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Trước diễn biến trên Công an TPHCM đã điều động lực lượng phối hợp Quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số can phạm trở lại buồng giam, tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho can phạm và cán bộ chiến sỹ.

Đồng thời, chuyển một số can phạm về Trại giam T30 (huyện Củ Chi, TPHCM) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.