Điệp vụ giải cứu 500 chú chó bị nhốt trên xe tải

Điệp vụ giải cứu 500 chú chó bị nhốt trên xe tải
Bức xúc khi hơn 500 chú chó bị nhồi nhét trong lồng chật hẹp trên một chiếc xe tải, khoảng 200 tình nguyện viên (TNV) đã tới chặn đứng chiếc xe và giải thoát cho những chú chó tội nghiệp này.

Điệp vụ giải cứu 500 chú chó bị nhốt trên xe tải

Bức xúc khi hơn 500 chú chó bị nhồi nhét trong lồng chật hẹp trên một chiếc xe tải, khoảng 200 tình nguyện viên (TNV) đã tới chặn đứng chiếc xe và giải thoát cho những chú chó tội nghiệp này.

Chiếc xe chở hàng trăm chú chó trong những chiếc lồng ọp ẹp
Chiếc xe chở hàng trăm chú chó trong những chiếc lồng ọp ẹp.
 

Vào ngày 19/4 vừa qua, một chiếc xe tải nhồi nhét đầy những chú chó trong các lồng sắt chật hẹp đã bị phát hiện khi đang di chuyển tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Do thời tiết nóng nực và thiếu nước, không ít chú chó trong tổng số gần 500 con đã không thể sống sót.

...vấp phải sự phản ứng của người dân và các TNV
...vấp phải sự phản ứng của người dân và các TNV.
 

Và theo thông tin trên mạng, mặc dù tài xế khẳng định không hề vi phạm luật khi trong lần vận chuyển này nhưng ông từ chối cho biết đích đến của chuyến đi.

200 TNV đã gây sức ép để đưa những chú chó ra khỏi xe
200 TNV đã gây sức ép để đưa những chú chó ra khỏi xe .
 

Chính bởi vậy, gần như ngay lập tức, khoảng 200 tình nguyện viên, là học sinh, sinh viên và cán bộ trong vùng có mặt gây sức ép để đưa những chú chó ra khỏi chiếc xe. Thậm chí các TNV cho biết sẵn sàng bỏ ra 600.000 nhân dân tệ để mua đứt số chó này từ người lái xe tải.

Điệp vụ giải cứu 500 chú chó bị nhốt trên xe tải ảnh 4
Chăm sóc những chú chó tội nghiệp
Chăm sóc những chú chó tội nghiệp.
Tuy nhiên không ít con đã không thể sống do thời tiết nóng nực và thiếu nước trên xe
Tuy nhiên không ít con đã không thể sống do thời tiết nóng nực và thiếu nước trên xe.
 

Theo L.T.T
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.