Diễn viên Quốc Tuấn trăn trở khi Bôm chưa thể phẫu thuật

0:00 / 0:00
0:00
Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của cha con Quốc Tuấn vẫn ổn nhưng nam diễn viên lo lắng vì con chưa thể phẫu thuật tiếp.
Diễn viên Quốc Tuấn trăn trở khi Bôm chưa thể phẫu thuật ảnh 1
Hai bố con diễn viên Quốc Tuấn.

'Bôm có thể học nhảy lớp nhưng tôi không đồng ý'

Sau hành trình dài cùng con vượt lên số phận, diễn viên Quốc Tuấn vui mừng khi bé Bôm ngày càng trưởng thành, chín chắn và ý thức được mọi thứ xung quanh tốt hơn. "Bôm năm nay bước sang tuổi 20, cậu trưởng thành và ý thức tốt hơn nhiều. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận được những thay đổi rất tích cực từ con. Cậu ấy biết quan tâm, chia sẻ với bố nhiều hơn trước. Đặc biệt, trong chuyện học tập Bôm ngày càng tiến bộ, điều khiến tôi vui và an tâm nhất. Kỹ năng chơi đàn của con phát triển mạnh mẽ, rõ rệt", diễn viên Quốc Tuấn chia sẻ.

Về chuyện học tập của Bôm, may mắn chuyên ngành cậu theo học phụ thuộc nhiều vào tự luyện tập và trau dồi, không chịu ảnh hưởng quá lớn từ dịch bệnh. Trước đây, Bôm cũng chỉ đi học 3 ngày/tuần. Thời gian giãn cách xã hội, Quốc Tuấn giúp Bôm tập đàn rồi quay video gửi cho thầy giáo. Anh nói con học online chắc chắn không tiếp thu tốt bằng trực tiếp nhưng đây là hình thức thuận lợi và an toàn ở thời điểm này.

Nam diễn viên cho biết anh rất kỳ vọng ở con nhưng không quan trọng điểm số hay thành tích. Bôm có năng khiếu, luôn giữ phong độ tốt nên được các thầy đề nghị cho học vượt, nhảy lớp. Tuy nhiên, Quốc Tuấn từ chối. Anh muốn con phải hoàn thành chương trình học thật đầy đủ, bài bản và chuyên nghiệp. Nam diễn viên tâm niệm người làm nghệ thuật luôn phải củng cố trình độ, bởi những kiến thức và kỹ năng không bao giờ đủ.

Bôm phải ăn cháo suốt 2 năm, chờ phẫu thuật

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của cha con Quốc Tuấn vẫn ổn, không gặp nhiều khó khăn. Anh lạc quan kể ngay bên dưới chung cư có siêu thị nên gia đình không vất vả chuyện đi chợ mua lương thực. Điều khiến anh lo lắng là chuyện phẫu thuật chỉnh hình cho Bôm chưa thực hiện được.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến lịch phẫu thuật của Bôm phải lùi lại tận hai năm. Quốc Tuấn chia sẻ: "Thời gian này, Bôm khó khăn nhất trong việc ăn uống sinh hoạt, nói chuyện. Trước đó, cậu đã được nhổ hết răng hàm trên chờ ngày trồng lại. Hàm trên không còn răng nên Bôm chỉ nuốt thức ăn chứ không nhai được, hàng ngày phải ăn cháo nghiền nhuyễn. Nếu đúng lịch, thời gian qua sẽ có các bác sĩ từ nước ngoài sang Việt Nam tư vấn, điều trị cho Bôm.

Diễn viên Quốc Tuấn trăn trở khi Bôm chưa thể phẫu thuật ảnh 2
Bôm khá hụt hẫng vì phải chờ thêm 2 năm mới được phẫu thuật.

Tôi có dự định sẽ đưa con đi phẫu thuật thẩm mỹ, trồng răng giả và định hình lại các ngón tay. Rất tiếc do dịch bệnh nên hiện tại kế hoạch phải lùi lại hai năm. Bôm cũng háo hức, mong chờ ngày được chỉnh sửa’ lắm. Dù mỗi lần phẫu thuật rất đau đớn và mệt mỏi nhưng đều thu lại được kết quả tích cực, Bôm cải thiện được kỹ năng cơ bản trong cuộc sống".

Tôi khó tính nên các đạo diễn e ngại!

Nam diễn viên cho biết công việc của anh đang phải tạm ngưng lại do dịch bệnh. Trước đó, Quốc Tuấn vẫn đi làm những clip ngắn, làm phim tài liệu, viết kịch bản cho các công ty lớn, nhỏ. Khi được hỏi bao giờ anh sẽ trở lại với nghề diễn? Quốc Tuấn cười lớn và khẳng định: “Tôi vẫn luôn sẵn sàng, chỉ vì nhiều lý do bên lề nên chưa tái xuất màn ảnh!”.

Quốc Tuấn chia sẻ, anh theo dõi các bộ phim truyền hình thường xuyên và nhận thấy sự trở lại rất thành công của các nghệ sĩ gạo cội. Bản thân nam diễn viên cũng đã sẵn sàng trở lại màn ảnh nhưng vì một số lý do nên khán giả chưa được tái ngộ với anh.

“Các đạo diễn của những bộ phim ăn khách thời gian qua có lời mời nhưng tôi thấy kịch bản chưa phù hợp nên không nhận. Vừa rồi có một bộ phim trong Nam mời tôi vào quay, phim dài tới 70 tập. Tôi không thể xa Bôm lâu như vậy được. Con vẫn cần bố đồng hành thêm một chặng đường dài nữa. Ngoài ra, một phần các đạo diễn truyền tai nhau, biết tôi rất khó tính ở khâu chọn kịch bản. Khi đi làm phim, tôi lựa và đọc kịch bản rất kỹ. Nếu cảm thấy không thích hợp, tôi từ chối ngay. Có lẽ vì vậy nên họ e ngại, tôi vẫn nhận được những lời mời đi đóng phim nhưng không nhiều.

Diễn viên Quốc Tuấn trăn trở khi Bôm chưa thể phẫu thuật ảnh 3
Diễn viên Quốc Tuấn từng tham gia các phim được nhiều khán giả yêu mến như 12A và 4H, Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính...

Thật ra, tôi chỉ kỹ về kịch bản thôi chứ làm việc ai cũng thích. Tính tôi nhiệt tình, nghiêm chỉnh, tôi sẵn sàng góp ý cho kịch bản và giúp bộ phim thành công hơn", anh chia sẻ.

Quốc Tuấn rất tự tin vào khả năng, trình độ diễn xuất. Dù đã lâu không đóng phim nhưng nam diễn viên vẫn luôn bám nghề, làm phóng sự, phim tài liệu... và đạt được những thành công nhất định. Quốc Tuấn thú nhận rất kỳ vọng vào lần trở lại màn ảnh sắp tới, chính điều đó cũng vô tình tạo cho anh áp lực.

Nam diễn viên tâm sự: "Tôi không áp lực sợ mình ‘lụt nghề’ mà lo rằng kịch bản không đủ hay để thuyết phục khán giả. Tôi rời xa màn ảnh khá lâu, khán giả chắc chắn rất tò mò và đón chờ. Thực lòng, chỉ sợ khiến những người yêu quý mình hụt hẫng nên tôi vẫn chờ đợi một kịch bản hợp lý, đem đến cảm xúc trọn vẹn nhất cho khán giả".

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.