Diễn biến tố tụng vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị vùi chết ở Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - TAND tỉnh Phú Thọ quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" khiến 4 người chết xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Lý do, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Theo HĐXX, việc hoãn phiên toà sơ thẩm ngày 25/11 do phía đại diện người bị hại có 1 người đến tham dự. Về phía nhân chứng cũng không có mặt đầy đủ theo giấy mời và giấy triệu tập. Ngoài ra, phía Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp (Trung tâm) vắng mặt người đại diện pháp luật.

Vì thiếu vắng quá nhiều người tham gia tố tụng nên đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Sau quá trình hội ý, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng của VKS ngày 1/9/2020, xảy ra vụ sạt lở đất tại khu vực xây dựng kè ta luy phía sau Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, khiến 4 người đang buộc sắt ở hố móng bị đất vùi lấp, tử vong.

Sau đó, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (SN 1980, trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ là lao động tự do) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi đông người".

Theo cáo buộc, Hưng nhận công việc nhưng không đánh giá được yếu tố nguy hiểm tại công trình, không có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi cào gạt đất ta luy theo phương thẳng đứng và buộc sắt dưới hố móng…

Diễn biến tố tụng vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị vùi chết ở Phú Thọ ảnh 1

Vụ sạt lở tại Phú Thọ khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.L

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, Hưng thông qua sự giới thiệu của anh Tạ Tiến Tùng (cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Linh- đơn vị nhận thầu một số công trình của Trung tâm) đã ký Hợp đồng nhận thầu số 05 ngày 19/8/2020 với ông Nguyễn Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm nhận làm công việc dọn dẹp vệ sinh và gia cố tường rào phía sau của Trung tâm với giá 20,9 triệu đồng.

Sau đó, Hưng thuê anh Hoàng Văn Hoa đến gia cố tường rào, bạt ta luy theo phương thẳng đứng và đào hố móng. Đồng thời, Hưng thuê anh Trần Đạt Khanh buộc sắt hố móng nên anh này đã gọi thêm 11 lao động khác đến làm cùng. Sáng 1/9/2020, khi mọi người đang buộc sắt dưới hố móng thì xảy ra vụ sạt lở đất.

MỚI - NÓNG