Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội

Các thí sinh tự do thuộc Trung đội CSCĐ 113 Lạng Sơn dự thi tốt nghiệp THPT 2019 khá tự tin .Ảnh: Duy Chiến
Các thí sinh tự do thuộc Trung đội CSCĐ 113 Lạng Sơn dự thi tốt nghiệp THPT 2019 khá tự tin .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong danh sách 7 thủ khoa các khối thi tỉnh Lạng Sơn do Sở GD &ĐT tỉnh này công bố thì không thấy tên một thí sinh nào thuộc lực lượng công an, quân đội.  

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 1694/BC-SGDĐT Báo cáo chính thức về kết quả thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, địa phương này có 8.292 thí sinh dự thi. Kết quả, có 7.491 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 90,34%, giảm 7,34% so với năm 2018.

Về kết quả phổ điểm các môn thi thì tỉnh này có 3 bài thi bị điểm liệt (0 điểm) ở môn Ngữ Văn (tăng 1 bài so với kỳ thi năm 2018).

Đáng chú ý, trong danh sách 7 thí sinh thủ khoa các khối thi tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Trường THPT Chu Văn An, TP Lạng Sơn có 4 em, trong đó có 2 em đạt 27,5 điểm, 2 em Trường THPT Dân tộc nội trú, 1 em trường THPT huyện Bắc Sơn, các em đạt 25,35 điểm đến 26,5 điểm).

Như vậy, năm nay vắng bóng các thí sinh là CSCĐ thi vào trường Công an, Quân đội đỗ thủ khoa.

Còn nhớ, năm 2018, riêng lực lượng CSCĐ đóng quân ở Lạng Sơn thi vào các trường công an đã có tới trên 30 thí sinh đỗ cao với điểm số trên 24 điểm, có những thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã gây xôn xao dư luận và sự nghi ngờ về thực chất của kỳ thi.

Những em này được bố trí thi phòng riêng, được lực lượng CS 113 đưa đón chu đáo, khép kín.

Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội ảnh 1

Danh sách thủ khoa các khối thi Lạng Sơn (ảnh do Sở GD &ĐT Lạng Sơn cung cấp)

Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội ảnh 2 Trước đó từ ngày 24-27/6, nhiều thí sinh thuộc Trung đội CS 113 làm bài thi xong, ra khỏi phòng thi trước khá sớm. Ảnh: Duy Chiến
Điểm danh thủ khoa ở Lạng Sơn: Vắng bóng thí sinh công an, quân đội ảnh 3 Cũng như năm trước, năm nay lực lượng CSCĐ 113 đưa đón thí sinh bằng xe chuyên dụng.Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.