Có 19 kết quả :

'Bóng ma' dịch hạch ám ảnh nhân loại

'Bóng ma' dịch hạch ám ảnh nhân loại

TPO - Lịch sử từng ghi nhận 3 lần bùng phát đại dịch hạch. Trong đó, lần bùng phát kinh hoàng nhất là Cái chết đen (thế kỉ 14) khiến 75 đến 200 triệu người thiệt mạng. Đại dịch hạch gần nhất bùng phát ở Trung Quốc và Ấn Độ trong khoảng thế kỉ 19 - 20, khiến 12 triệu người thiệt mạng.
Ảnh minh họa.

Dịch hạch có thể xâm nhập vào Việt Nam

TP - Ngày 2/12, tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết, trước thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch hạch xảy ra tại Madagascar, Cục đã có văn bản chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch hạch. 
Theo các chuyên gia y tế, dịch hạch là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chủ yếu lây lan từ chuột. ảnh minh họa

35 loại bệnh nguy hiểm đến từ chuột

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dịch hạch là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chưa có vaccine phòng bệnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt đề phòng nguồn trung gian gây bệnh từ chuột. Ngoài ra, chuột còn là vật chủ mang đến 35 loại bệnh nguy hiểm cho con người.