Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận có chiều hướng khó kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
Dịch COVID-19 ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận có chiều hướng khó kiểm soát
TPO - Tính từ 18h ngày 1/10 đến 18h ngày 2/10/2021, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 16 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 ca ngoài cộng đồng. Tại Bình Thuận, ngày 2/10 đã ghi nhận 47 ca dương tính với SARS-CoV-2 và dịch có chiều hướng khó kiểm soát ở Phan Thiết.

Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 1/10 đến 18h ngày 2/10/2021, tỉnh này ghi nhận 16 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thị xã Phú Mỹ có 9 ca. Trong đó, 5 ca trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (3 ca là công nhân liên quan đến ca nhiễm tại Công ty Giấy Sài Gòn, có địa chỉ thường trú tại phường Mỹ Xuân và 1 ca là công nhân của Công ty Trung Hiếu tại kho thành phẩm chứa Urê thuộc Nhà máy Đạm Phú Mỹ, có địa chỉ thường trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).

Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 7 ca ngoài cộng đồng, gồm 1 ca là người có địa chỉ thường trú tại TP.Pleiku tỉnh Gia Lai, đi từ Dĩ An tỉnh Bình Dương vào huyện Xuyên Mộc, ở tại khu trọ ấp Bình Hòa, xã Bình Châu; xét nghiệm PCR dương tính SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế xã Bình Châu và 6 người tiếp xúc gần với ca bệnh trên. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 2/10 là 36 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28/6/2021 đến nay là 94,21%.

Liên quan đến chùm ca nhiễm tại huyện Xuyên Mộc, Ban thường vụ huyện ủy Xuyên Mộc đề nghị tạm dừng hoạt động cảng cá Bình Châu, Công ty TNHH The Forest City cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, thiết lập các chốt kiểm soát người ra vào xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, tỉnh đã từng bước mở cửa một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại cho người dân trong điều kiện thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do vậy, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương không chủ quan; phải chủ động phản ứng kịp thời trong việc kiểm soát các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao; tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát các cửa ngõ, đường mòn, lối mở ra, vào tỉnh và các khu vực giáp ranh với các địa phương lân cận, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh.

Tỉnh Bình Thuận: Phan Thiết có tới 199 ca mắc trong 7 ngày

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận cho biết, trong ngày 2/10 đã ghi nhận 47 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP.Phan Thiết 32 ca, thị xã La Gi 5 ca, huyện Đức Linh 1 ca, huyện Hàm Thuận Bắc 6 ca, huyện Hàm Thuận Nam 2 ca, huyện Bắc Bình 1 ca. Tính đến ngày 2/10, số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Bình Thuận là 3.341 ca; số người khỏi bệnh và xuất viện là 2.942 ca; số ca tử vong là 59.

Tại Bình Thuận, TP.Phan Thiết đang là nơi có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tính từ ngày 25/9/2021 đến nay, TP.Phan Thiết đã ghi nhận 199 ca mắc COVID-19. Trong đó có 116 ca trong cộng đồng và phát hiện tại 14/18 phường/xã. Số ca mắc ngoài cộng đồng nhiều nhất ở Phú Tài 31/45 ca mắc; Tiến Lợi 22 ca cộng đồng/25 ca mắc; Hưng Long 19 ca cộng đồng/35 ca mắc; Bình Hưng 7 ca cộng đồng/33 ca mắc; Đức Thắng 9 ca cộng đồng/14 ca mắc; Đức nghĩa 7 ca cộng đồng /9 ca mắc; Phú Thuỷ 5 ca cộng đồng /8 ca mắc; Phú Trinh 4 ca cộng đồng/9 ca mắc; Đức Long 4 ca cộng đồng/11 ca mắc… Riêng trưa ngày 2/10, Phan Thiết đã ghi nhận 32 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 20 ca nghi nhiễm cộng đồng.

Chiều ngày 2/10, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã họp trực tuyến với Phan Thiết về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Phong cho biết, UBND tỉnh lo lắng trước tình hình dịch bệnh tại Phan Thiết. Số ca nhiễm tại Phan Thiết đang tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ trong vòng 7 ngày, số ca mắc đã xấp xỉ con số 200, điều này cho thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn Phan Thiết đang có chiều hướng khó kiểm soát.

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu Phan Thiết triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại chỉ thị số 16 đối với khu vực phía Nam sông Cà Ty, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4/10/2021 kéo dài trong vòng 14 ngày. Đối với khu vực phía Bắc sông Cà Ty, tiến hành phong tỏa các khu vực phát sinh ca mắc COVID-19 mới theo nguyên tắc phong tỏa 2 lớp.

Đối với cảng Phan Thiết, trước tình hình số ca mắc chưa có dấu hiệu dừng lại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tiến hành tạm dừng hoạt động của cảng; Giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng phương án bốc, dỡ hàng hóa, lựa chọn bố trí vị trí cảng khác để tàu, thuyền neo đậu, đánh bắt hải sản.

MỚI - NÓNG