Có 89 kết quả :

Quốc kỳ nước nào hình vuông?

Quốc kỳ nước nào hình vuông?

TPO - Thiết kế quốc kỳ hình vuông khiến các nước này gặp một số rắc rối khi gia nhập Liên Hợp Quốc, bởi tất cả quốc kỳ được treo ở trụ sở đều có cùng kích thước. Hiện nay, cờ dân sự được sử dụng bởi các tổ chức phi chính phủ hay treo trên các con tàu có thể biến tấu thành hình chữ nhật với tỷ lệ 2:3.
Nam sinh tốt nghiệp thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội say mê làm nghiên cứu khoa học

Nam sinh tốt nghiệp thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội say mê làm nghiên cứu khoa học

TPO - Trịnh Quang Thạch là tân thủ khoa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 với điểm GPA 3,98/4, đồng thời là sinh viên có điểm số cao nhất lịch sử khoa Địa lý. Ngoài việc học, nam sinh còn tìm thấy sự say mê và hạnh phúc khi làm nghiên cứu khoa học cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Nữ sinh ĐH Sư phạm nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và xây dựng giải pháp thích ứng cho cộng đồng

Nữ sinh ĐH Sư phạm nghiên cứu về Biến đổi khí hậu và xây dựng giải pháp thích ứng cho cộng đồng

TPO - Nguyễn Dương Thảo, sinh năm 2002, là sinh viên Khoa Địa lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô gái người Sơn La không chỉ có ngoại hình xinh xắn mà còn sở hữu thành tích học tập nổi bật, đạt nhiều học bổng và giải thưởng cấp trường. Xuất phát từ sự lo lắng về tương lai con người trước tác động của biến đổi khí hậu Thảo nhận thấy bản thân cần phải thay đổi và hành động, góp phần nhỏ trong việc giúp thế hệ trẻ như mình có những tác động tích cực hơn đến môi trường.
Chàng sinh viên đầy hoài bão xuất thân từ nông thôn là Đảng viên từ năm 19 tuổi

Chàng sinh viên đầy hoài bão xuất thân từ nông thôn là Đảng viên từ năm 19 tuổi

TPO - Nguyễn Phi Hùng là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chàng trai với nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc sống sinh ra ở Hà Tĩnh và được kết nạp Đảng vào năm 19 tuổi. Hiện Phi Hùng là một trong những sinh viên gương mẫu, Đảng viên trẻ có thành tích học tập tốt và là một tấm gương sáng.
Thầy giáo trẻ truyền tình yêu Địa lý đến nhiều học trò

Thầy giáo trẻ truyền tình yêu Địa lý đến nhiều học trò

TPO - Trần Văn Tài (sinh năm 1999), hiện đang là giáo viên bộ môn Địa lý tại một ngôi trường THCS ở Đà Nẵng. Anh đã đứng lớp luyện thi đại học môn Địa lý, được nhiều thế hệ học trò trên cả nước biết đến bởi sự gần gũi, cách dạy thú vị và cả những lớp học miễn phí cho học sinh khó khăn.
Gặp hai nữ sinh xứ Tuyên xinh xắn, học giỏi

Gặp hai nữ sinh xứ Tuyên xinh xắn, học giỏi

TPO - Lý Thị Dự và Triệu Huyền Trang là hai trong số nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương năm 2019. Một người yêu thích Địa lý, một người yêu thích Lịch sử đã giành được thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua.  
Sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa

Ấn Độ cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Sri Lanka

TPO - Việc Ấn Độ mua quyền sử dụng sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa (Sri Lanka), chỉ nằm cách cảng Hambantota hiện do Trung Quốc nắm quyền kiểm soát nửa giờ xe chạy nhằm mục đích cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại Sri Lanka và hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương.