Đi SH dạo quanh phố cướp giật tài sản

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra
Đối tượng Long tại cơ quan điều tra
TPO - Thiếu tiền ăn chơi, Long và Hoàng đã đi xe SH lượn lờ trên phố, phát hiện phụ nữ nào sơ hở là cướp giật ngay. 

Ngày 24/6, phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45 - Công an TP Hà Nội) đã bắt khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Ngọc Long (SN 1983, ở 32 ngách 33, ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Duy Hoàng (SN 1980, ở số 1, tổ 46 Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Cướp giật tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Long và Hoàng khai nhận, đã sử dụng xe máy thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Mới đây nhất, vào ngày 9/6, Hoàng điều khiển xe máy SH màu đỏ, mang BKS: 29V4 - 3101, chở Long đi lòng vòng qua các tuyến phố Hà Nội tìm "con mồi".  Đến khoảng 13h cùng ngày, phát hiện chị Nguyễn Thị hồng N. (SN 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang dừng xe ở lề đường gần ngã ba Lê Thái Tổ - Bảo Khánh (quận Hoàn Kiếm), cầm điện thoại Iphone 5s màu vàng trên tay, Hoàng lái xe áp sát bên trái. Long ngồi đằng sau xe cướp chiếc điện thoại của chị N. Sau đó, Hoàng rồ ga bỏ chạy.

Sau khi cướp được chiếc điện thoại Iphone, Long chia cho Hoàng 1 triệu đồng và giữ chiếc điện thoại để sử dụng cho đến khi bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG