Đi ngủ với mái tóc ướt, cô gái bị tê liệt đến méo mặt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau một đêm ngủ với mái tóc ướt, một cô gái Trung Quốc tỉnh dậy phát hiện miệng bị méo, vùng mặt bên trái cứng đơ không thể cử động.

Theo Health Sina, Tuyền Tử 22 tuổi ở Trùng Khánh, sau khi gội đầu liền đi ngủ với mái tóc ẩm ướt. Thức dậy, cô vô cùng kinh hãi khi phát hiện khuôn mặt mình bị biến dạng, vùng mặt trái cứng đơ không thể điều khiển. Bác sĩ Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Hoàng Kiến Bình, Trung tâm Y tế cộng đồng khu Đại Bình, chẩn đoán bệnh nhân bị méo mặt là do để tóc ướt đi ngủ. Trong thời gian ngủ dài, tóc ướt đã kích thích các dây thần kinh sau tai khiến máu không đủ cung cấp lên mặt dẫn đến méo mặt.

Bác sĩ phân tích: Méo mặt là do dây thần kinh mặt bị tê liệt, thường xảy ra khi gặp nóng hoặc lạnh đột ngột. Ban đêm là thời gian cơ thể trong trạng thái thư giãn, sức đề kháng suy giảm. Nếu để tóc ướt suốt nhiều giờ khi ngủ sẽ kích thích lên các dây thần kinh sau tai, gây co giật cục bộ, máu không cung cấp đủ cho các dây thần kinh mặt dẫn đến méo mặt.

Bác sĩ Hoàng cho biết, tình trạng này hiện nay xảy ra rất nhiều. Gần đây bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 20 ca bệnh tương tự. Tỷ lệ mắc bệnh ở giới trẻ và người cao tuổi tương đương nhau. Triệu chứng méo mặt (tê liệt mặt) thường xuất hiện sau khi gội đầu hoặc tắm. Có người sau khi tắm không thể nhắm mắt lại được, có người ngủ một đêm dậy bị méo miệng… đều là các triệu chứng điển hình của bệnh này.

Để phòng tránh, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên chú ý giữ ấm cho cơ thể hàng ngày, tránh gió lạnh, đi ra ngoài nên đeo khẩu trang che mặt và tai. Ngoài ra nên chú ý vận động để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đặc biệt tăng cường vận động cơ vùng mặt bằng các động tác nhăn trán, bĩu môi, nheo mắt, nhíu mày…

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.