Có 113 kết quả :

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (bao gồm các ngày 3, 5, 6 và 7/5) sẽ thực hiện hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài trên một số tuyến đường và đưa ra khuyến cáo về các tuyến đường tránh.
Nhiều đường bay hết sạch vé dịp 30/4

Nhiều đường bay hết sạch vé dịp 30/4

TPO - Tới thời điểm này, nhiều đường bay nội địa đã hết sạch vé dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 như Hà Nội đi Huế, TPHCM đi Tuy Hoà (Phú Yên), Hà Nội đi Đồng Hới (Quảng Bình). Trước thực tế đó, Cục Hàng không đang xem xét để cấp phép cho các hãng hàng không khai thác tăng cường thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu khách.
Đường dây nóng giao thông giảm 'nóng'

Đường dây nóng giao thông giảm 'nóng'

TPO - Với việc người dân sử dụng ngày càng nhiều phương tiện cá nhân để đi lại thay cho phương tiện công cộng, những vấn đề bức xúc trong đi lại giảm dần, số đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân cũng giảm nóng. Trong khi đó, đa số phản ánh về ùn tắc giao thông.
‘Cháy’ vé máy bay trở lại TPHCM sau Tết

‘Cháy’ vé máy bay trở lại TPHCM sau Tết

TPO - Do nhu cầu người dân trở lại TPHCM tăng cao sau Tết, trong khi số lượng chuyến bay các hãng được khai thác vẫn hạn chế nên nhiều chặng bay đã hết vé, hoặc giá cao, tập trung các chặng từ phía Bắc đi TPHCM, như Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Phòng, Vinh…
Bỏ xét nghiệm bắt buộc với người đi xe khách, lái xe hàng đã tiêm đủ vắc xin.

Bỏ xét nghiệm bắt buộc với người đi xe khách, lái xe hàng

TPO - Tối 16/10, Bộ GTVT ban hành hướng dẫn mới thay thế quy định thí điểm vận tải khách liên tỉnh bằng đường bộ, hàng hải, đường thuỷ nội địa, và hoạt động chở hàng hoá bằng xe ô tô. Điểm mới đáng chú ý là chỉ xét nghiệm với khách có biểu hiện nghi ngờ, không xét nghiệm với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và lái xe hàng.
Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

TP - PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, cho biết, hướng dẫn tạm thời Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của Bộ Y tế vừa ban hành có một số điểm mới vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động.
Hành khách từ TPHCM ra Hà Nội trên chuyến bay chiều 12/10, chuyến bay thứ 2 được nối lại giữa 2 địa phương. Ảnh: Trọng Tài.

Sẽ có 'chuẩn' đi lại trên toàn quốc, sắp hết cảnh mỗi nơi một kiểu

TPO - Chiều 12/10, Thứ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn cho hay, Chính phủ đang hoàn thiện để ban hành một nghị quyết trong đó quy định thống nhất với người đi lại giữa các địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu. Với thành phố Hà Nội, lãnh đạo địa phương khẳng định, sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân đi lại, mở thêm đường sắt và xe khách liên tỉnh từ ngày 13/10.
Khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để đi Nội Bài (Hà Nội) Ảnh: VNA

Đi lại liên tỉnh đã 'dễ chịu' hơn

TP - Sau 2 ngày thí điểm mở lại đường bay chở khách nội địa với một số vướng mắc phát sinh, thậm chí có chuyến bay không thực hiện được do quy định riêng của một vài địa phương, các tỉnh thành đã “nới” điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách.
Cần có chính sách thu hút lao động

Tạo điều kiện cho người lao động đi lại thuận tiện

TP - Từ Bình Dương, chị Bích Thủy (công nhân Công ty Thuận Phương, quận Gò Vấp, TPHCM) hàng ngày phải vào TPHCM làm việc. Chị kể, tại chốt giữa Bình Dương và TPHCM trên quốc lộ 1K, lực lượng chức năng kiểm tra khai báo di chuyển nội địa qua phần mềm VNEID và giấy xác nhận âm tính với COVID-19.
Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa đồng thuận mở lại đường bay chở khách nội địa.

Mở lại đường bay nội địa: TPHCM đồng ý, Hà Nội chưa

TPO - Sau khi nhận được kế hoạch mở lại đường bay chở khách nội địa của Cục Hàng không (Bộ GTVT), một số tỉnh, thành phố đã có văn bản phản hồi, với nhiều quan điểm khác nhau, nơi đồng ý, nơi không. TPHCM cơ bản đồng ý nối lại đường bay trong khi Hà Nội vẫn chưa đồng thuận.