ĐH Đông Á giành vé vào chung kết VUG toàn quốc

ĐH Đông Á giành vé vào chung kết VUG toàn quốc
Lễ bế mạc mùa giải Thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) khu vực Đà Nẵng vừa diễn ra vào chiều ngày 18/3, tại nhà thi đấu Quân khu V.

ĐH Đông Á và ĐH Kiến trúc Đà Nẵng là hai đội cùng tranh ngôi vô địch Futsal. Năm trước, Đông Á đã lỡ hẹn với chiếc vé đi tiếp khi gặp đối thủ nặng ký ĐH Duy Tân.

ĐH Đông Á giành vé vào chung kết VUG toàn quốc ảnh 1  ĐH Đông Á vinh dự bước vào vòng chung kết toàn quốc vào tháng 5 tới.

Trận đấu mùa giải này diễn ra không kém phần kịch tính khi ĐH Đông Á và ĐH Kiến trúc được đánh giá ngang ngửa nhau. Sau loạt sút luân lưu, ĐH Đông Á đã dẫn tỉ số 3-2, giành chiến thắng. Với thành tích này, ĐH Đông Á sẽ đại diện cho khu vực Đà Nẵng, giành tấm vé vàng tham dự trận chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 5 tại nhà thi đấu Bách Khoa Hà Nội..

ĐH Đông Á giành vé vào chung kết VUG toàn quốc ảnh 2 Anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵngtrao phần thưởng cho ĐH Đông Á.

Như Tiền Phong đã thông tin,VUG mùa thứ 6 với chủ đề: “Khí chất trường tôi” là giải đấu lớn nhất giữa các trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. Giải đấu diễn ra với 272 trận đấu thuộc 2 bộ môn: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy tự do đối kháng (Dance Battle). Giải đấu VUG 2018, bắt đầu diễn ra từ ngày 3/3 và kết thúc vào tháng 5/2018. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay chứng kiến sự mở rộng về quy mô. Cụ thể, bên cạnh 3 thành phố tham gia: Hà Nội, TPHCM, TP. Đà Nẵng như mùa giải trước; VUG năm 2018 sẽ chính thức diễn ra ở 3 TP mới là Hải Phòng, Cần Thơ và Thái Nguyên. Tại Đà Nẵng có 8 trường tham dự, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo sinh viên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.