Đề nghị các địa phương sớm công bố cấp độ dịch

0:00 / 0:00
0:00
Đề nghị các địa phương sớm công bố cấp độ dịch
TPO - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố sớm công bố cấp độ dịch trên địa bàn làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh.

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia để sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2021.

Tại hội nghị, ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ vận tải – Bộ GTVT kiến nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế sớm công bố cấp độ dịch trên cơ sở Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bổ sung vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng, nếu mỗi địa phương một quy định thì sẽ không bảo đảm được việc lưu thông hàng hóa. “Nghị quyết 128 của Chính phủ đã quy định rồi đề nghị địa phương nghiên cứu triển khai đồng bộ, tránh tình trạng cát cứ, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa. Trong 1- 2 ngày tới Bộ GTVT sẽ ban hành quy định về hoạt động vận tải bảo đảm sự đồng bộ”, ông Thọ cho biết.

Đề nghị các địa phương sớm công bố cấp độ dịch ảnh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị sơ kết về công tác an toàn giao thông

Nêu ý kiến về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, về phương án vận tải, thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, đường sắt đã thí điểm chạy tàu. Đường bộ, Sở GTVT thành phố đã xây dựng phương án, lộ trình đi tới 7 tỉnh, thành phố. Hiện nay mới nhận được thống nhất của 3 tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh “bình thường mới”, ông Tuấn đề nghị Bộ GTVT phối hợp với Hà Nội và các địa phương có liên quan nhằm bảo đảm việc phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách. Bộ cần phối hợp với Bộ Công an và các địa phương có cách thức giám sát hành khách đến Hà Nội để phục vụ truy vết.

Đối với dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, ông Tuấn cho biết, thành phố đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp nhận, song đến nay công trình vẫn chưa được hoàn tất. Bộ GTVT cần phối hợp với Bộ Xây dựng sớm nhất đưa công trình vào vận hành, khai thác.

Nhấn mạnh Nghị quyết 128 của Chính phủ đã đưa ra nhiều nội dung mới, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ quá trình bình thường mới, phải vừa kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng đồng thời đảm bảo vấn đề lưu thông hàng hóa, giao thông đi lại. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương, không dùng các biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản vấn đề lưu thông, đặc biệt là lưu thông hàng hóa qua tất cả các tỉnh, thành.

MỚI - NÓNG