Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình đấu giá tranh trực tuyến “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19” do Báo Tiền Phong tổ chức, dự kiến bắt đầu từ 11 giờ thứ 7 (23/10/2021) và kết thúc lúc 11 giờ Chủ nhật (24/10/2021), với 17 tác phẩm của 17 tác giả. Tất cả số tiền thu được từ đấu giá tranh trực tuyến được dùng để hỗ trợ trẻ mồ côi trong đại dịch và tiếp sức chương trình “Cùng em học trực tuyến”.

Dịch COVID-19 gây ra bao đau thương, mất mát, trong đó đối tượng chịu thiệt thòi hơn cả chính là trẻ em. Hàng ngàn trẻ thơ bỗng rơi vào cảnh mồ côi, vĩnh viễn mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bên cạnh đó, nhiều em nhỏ trên mọi miền tổ quốc gặp khó khăn khi học trực tuyến do thiếu trang thiết bị và Internet. Vì vậy, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Cùng em học trực tuyến”, nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn.

Báo Tiền Phong phát động chương trình đấu giá tranh trực tuyến “Vì trẻ em trong đại dịch COVID-19”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Tiền Phong, 17 họa sỹ phía Bắc đã trao tặng những “đứa con tinh thần” của họ, để góp phần xoa dịu nỗi đau, giảm bớt khó khăn mà nhiều trẻ em trên đất nước ta đang phải gánh chịu. Đây là đợt đấu giá tranh trực tuyến lần thứ 2 do Báo Tiền Phong tổ chức. Chương trình đấu giá tranh trực tuyến lần 1 để tiếp sức tuyến đầu chống dịch, đã kết thúc tốt đẹp, thu được 526 triệu đồng, sau khi đấu giá thành công 12 bức tranh của 12 tác giả.

Chương trình đấu giá tranh trực tuyến lần 2, hướng về trẻ em, do Báo Tiền Phong tổ chức, quy tụ những tên tuổi quen thuộc của làng hội họa Việt. Họa sỹ Trần Nguyên Đán, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II, năm 2007, cho các tác phẩm tranh khắc gỗ, đã gửi tặng chương trình bức “Hà Nội trong mắt tôi”, kích thước 70 cm x120 cm.

"Hà Nội trong mắt tôi" từng giành giải nhì Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2016. Theo chia sẻ của họa sỹ Trần Nguyên Đán, tác phẩm gửi tặng chương trình là bản thứ 6 và là bản đặc biệt, vì được in trên vải toan, vải vẽ sơn dầu.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 1

Tác phẩm "Hà Nội trong mắt tôi" của họa sỹ Trần Nguyên Đán

Họa sỹ Lê Trí Dũng nổi tiếng với những bức tranh ngựa, gửi đến chương trình tác phẩm “Bay trên mây”, chất liệu mực nho, cà phê trên giấy dó, kích thước 48cm x 80 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 2

Tác phẩm "Bay trên mây" của họa sỹ Lê Trí Dũng

Họa sỹ Đỗ Phấn, cộng tác viên thân thiết của Tiền Phong Chủ nhật, gửi tặng chương trình tác phẩm “Bạch liên”, sơn dầu trên toan, kích thước 40cm x50 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 3

Tác phẩm "Bạch liên" của họa sỹ Đỗ Phấn

Họa sỹ Đỗ Đức gửi tặng chương trình tác phẩm “Người Lô Lô trên núi”, chất liệu giấy dó, kích thước 50cm x70 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 4

Tác phẩm "Người Lô Lô trên núi" của họa sỹ Đỗ Đức

Họa sỹ Hà Trí Hiếu, gửi tặng chương trình tác phẩm “Trâu”, acrylic trên giấy điệp, kích thước 37 cm x51 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 5

"Trâu" của họa sỹ Hà Trí Hiếu

Họa sỹ Tô Chiêm gửi tặng bức “Hoa cúc xanh”, acrylic trên bìa, kích thước 30 cm x 35 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 6

Họa sỹ Phạm Thăng Long gửi tặng tác phẩm sơn mài, “Nude”, kích thước 30 cm x40 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 7

Tác phẩm "Nude" của họa sỹ Phạm Thăng Long

Họa sỹ Trần Lưu Mỹ, con trai cố danh họa Trần Lưu Hậu, đã gửi tặng tác phẩm trừu tượng “Miền quê yên tĩnh”, acrylic trên toan, kích thước 67 cm x87 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 8

Tác phẩm "Miền quê yên tĩnh" của họa sỹ Trần Lưu Mỹ

Tác phẩm trừu tượng thứ 2 trong chương trình do phu nhân của họa sỹ Đỗ Minh Tâm gửi tặng, mang tên “Chiều mùa hè”, acrylic trên toan, kích thước 40 cm x50 cm. “Chiều mùa hè” được họa sỹ Vũ Bích Thủy vẽ tặng riêng chương trình.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 9

Tác phẩm "Chiều mùa hè" của họa sỹ Vũ Bích Thủy

Một điều đặc biệt, những chương trình đấu giá tranh trực tuyến vì mục đích từ thiện do Báo Tiền Phong tổ chức, thường thu hút các thành viên trong gia đình nghệ sỹ tham gia.

Ở chương trình đấu giá tranh trực tuyến tiếp sức tuyến đầu chống dịch, có hai cặp vợ chồng nghệ sỹ nổi tiếng: Lê Công Thành- Kim Thái; Đặng Xuân Hòa- Đỗ Thúy Hằng.

Lần này, chương trình tiếp tục nhận được sự đóng góp quí báu của bà Kim Thái. Nữ họa sỹ chuyên tụng ca vẻ đẹp đàn bà đã gửi tặng chương trình 2 tác phẩm của 2 vợ chồng. Cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành với tác phẩm “Họa sỹ và bức tranh”, sơn dầu trên bìa, kích thước 80 cm x100 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 10

Tác phẩm "Họa sỹ và bức tranh" của cố điêu khắc gia, họa sỹ Lê Công Thành

Nữ họa sỹ Kim Thái chọn “Em gái và con mèo”, tranh lụa, kích thước 80cm x100 cm, làm quà tặng chương trình.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 11

Tác phẩm "Em gái và con mèo" của nữ họa sỹ Kim Thái

Một trong những bất ngờ của chương trình là sự tham gia của hai con trai cố nhà văn Kim Lân. Họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức, tức Đức nhà sàn, con trai thứ 4 của tác giả “Vợ nhặt”, đã gửi tặng chương trình tác phẩm “Mẫu tử”, chất liệu sơn mài, 40 cm x80 cm

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 12

Tác phẩm "Mẫu tử" của họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà sàn)

Họa sỹ Từ Ninh, người con thứ 6 của cố nhà văn gửi tặng chương trình tác phẩm nude, “Tắm”, acrylic trên toan, kích thước 40cm x40 cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 13

Tác phẩm "Tắm" của họa sỹ Từ Ninh

Đến với chương trình, khán giả còn được chiêm ngưỡng sự đa tài của các nhà văn Việt Nam. Tác giả “Phố Hoài”, nhà văn Trần Thị Trường, một cái tên quen thuộc trên văn đàn Việt Nam, gửi tặng chương trình bức “Mùa thu trên những cành hồng”, sơn dầu trên toan, kích thước 60 cm x80cm.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 14

"Mùa thu trên những cành hồng" của nhà văn, họa sỹ Trần Thị Trường

Nhà văn, nhà báo, nghệ sỹ thị giác Lê Anh Hoài gửi tặng chương trình tác phẩm “Đài”, acrylic trên toan, kích thước 50 cm x70 cm, sáng tác năm 2020.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 15

Tác phẩm "Đài" của nhà văn, họa sỹ Lê Anh Hoài

Chương trình còn đưa khán giả tới một khám phá mới: Tranh lụa “Ngủ quên quá khứ”, kích thước 60 cm x120 cm, sáng tác trong mùa giãn cách, của nữ họa sỹ trẻ Phan Minh Bạch, con gái của họa sỹ nổi tiếng xứ Thanh, Phan Bảo.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 16

Tác phẩm " Ngủ quên quá khứ" của họa sỹ Phan Minh Bạch

16 họa sỹ tham gia chương trình đều đang sống và làm việc tại Hà Nội, chỉ có một họa sỹ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. “Hoa hướng dương”, kích thước 50 cm x60 cm, sơn dầu trên toan, là “đứa con tinh thần” của Trần Vinh, họa sỹ đầy cá tính của đất Cảng, gửi tặng chương trình.

Đấu giá tranh trực tuyến vì trẻ em trong đại dịch COVID-19 ảnh 17

Tác phẩm "Hoa hướng dương" của họa sỹ Trần Vinh

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".