Có 18 kết quả :

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy trả lời báo chí (ngoài cùng bên trái)

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo ‘chui’: Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm

TPO - PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học thông tin với báo chí liên quan đến tuyển sinh và đào tạo ngành Dược của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm túc, và khi có kết quả xử lý thì ngay lập tức sẽ công khai với công luận. 
Ông Hà Đức Trụ, Phó Hiệu trưởng ĐH KD&CN tại buổi đối thoại với sinh viên hôm 26/9

Hàng nghìn sinh viên 'bắt đền' trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ

TP - Gần 5 năm qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ĐH KD&CN) đào tạo chui hàng nghìn sinh viên ngành Dược khi chưa đủ điều kiện tổ chức đào tạo liên thông. Nhiều ngày qua, hàng nghìn lượt sinh viên ngành Dược kéo nhau về trường này đòi giải quyết thỏa đáng khi Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường dừng đào tạo.
Cơ quan điều tra đề nghị người có văn bằng 2 tiếng Anh đại học Đông Đô trình báo

Cơ quan điều tra đề nghị người có văn bằng 2 tiếng Anh đại học Đông Đô trình báo

TPO - Cơ quan ANĐT – Bộ Công an vừa phát đi thông báo đề nghị cá nhân đã được đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ chính quy, văn bằng 2 cũng như các cơ sở liên kết tuyển sinh, đào tạo và các cá nhân đã tham gia tuyển sinh, đào tạo cần trình báo làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Sai phạm lớn tại ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT trả lời chung chung, lờ trách nhiệm?

Sai phạm lớn tại ĐH Đông Đô: Bộ GD&ĐT trả lời chung chung, lờ trách nhiệm?

TP - Trong văn bản trả lời báo chí ngày 17/8, 2 tuần sau khi lãnh đạo Trường ĐH Đông Đô bị khởi tố, Bộ GD&ĐT không hề nhắc đến trách nhiệm quản lý nhà nước của mình mà trả lời rất chung chung. Liên quan đến những sai phạm của Trường ĐH Đông Đô, dư luận đặt câu hỏi khi nào Bộ GD&ĐT đề xuất giải thể trường này?
Ai tiếp tay cho ĐH Đông Đô đào tạo văn bằng 2 chui, Bộ GD&ĐT 'nợ' câu trả lời

Ai tiếp tay cho ĐH Đông Đô đào tạo văn bằng 2 chui, Bộ GD&ĐT 'nợ' câu trả lời

TP - Trong văn bản gửi báo chí ngày 17/8, Bộ GD&ĐT khẳng định chưa có văn bản cho phép trường ĐH Đông Đô đào tạo văn bằng 2. Nhưng theo tài liệu mà Tiền Phong có được, vào các năm 2015, 2016, 2017,  Bộ GD&ĐT có thông báo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh cho trường ĐH Đông Đô và có xác nhận chỉ tiêu đào tạo... văn bằng 2.
Trường ĐH Đông Đô đang chơi trò “mèo vờn chuột”?

Trường ĐH Đông Đô đang chơi trò “mèo vờn chuột”?

TPO - Thông báo với các học viên đang học ngành Luật Kinh tế văn bằng 2 và liên thông ở dưới Hải Phòng là ban giám hiệu nhà trường gồm 2 hiệu phó và 1 cô giáo xuống trả lời các câu hỏi của học viên. Thế nhưng thực chất, những người được trường ĐH Đông Đô cử xuống lại không có vai trò, chức năng như thông báo.
Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Đô

Truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Đô

TPO - Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.
Đào tạo chui, không cấp bằng

Đào tạo chui, không cấp bằng

TP - Sáng 6-7, 30 học viên của Trung tâm Đào tạo lập trình viên quốc tế Trí Việt - APTECH (817 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM) tiếp tục yêu cầu Trung tâm đưa ra hướng giải quyết về việc chậm cấp bằng tốt nghiệp. Các học viên tốt nghiệp từ tháng 10-2010 nhưng nay chưa được cấp bằng.