Danh tính 12 người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Thái Lan

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.
TPO - Hiện tại cơ quan chức năng Thái Lan đã xác định được danh tính 12 người Việt bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Chaiyaphum, miền Đông Bắc Thái Lan vào ngày 2/6 vừa qua.

Được biết, cơ quan chức năng Thái Lan đã tiến hành giám định AND để xác định nhân thân của các nạn nhân. Hiện tại, 12 người Việt bị thiệt mạng trong vụ tai nạn, đã được xác định gồm:

1. Linh mục Vũ Văn Hanh,  Bề trên tiên khởi dòng Đa Minh(O.P) tại Thái Lan.

2. Trần Thị Ngọc (xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

3. Đinh Hữu Trung (xã Nam Lĩnh,  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

 4. Trần Xuân Quyến (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

5. Trần Thị Yên (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

6. Hoàng Nhật Cường (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

 7. Chị Maria Đặng Thị Hương (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). 

 8. Nguyễn Văn Thuật (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

 9. Trần Văn Anh (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

10. Hoàng Văn Thiên (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

11. Bùi Thị Hồng Minh (xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

 12. Lê Hoài Sơn (xã Hộ Độ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Với sự cộng tác giúp đỡ từ phía chính quyền Thái Lan, lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Chaiyaphum đang xúc tiến việc mang thi hài của các nạn nhân hồi hương. 

Trước đó, vào 5h45 ngày 2/6 tại khu vực gần thị trấn Keng Kho tỉnh Chayaphum đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 12 người Việt Nam tử vong tại chỗ.

Qua tìm hiểu, được biết chiếc xe trên thuộc đoàn 5 xe chở 64 người Việt Nam, đang trên đường từ Bangkok đi tỉnh Nong Bua Lam Phu để giao lưu với nhà thờ Mikae, nơi bảo trợ cho trẻ em bị tật nguyền, thiệt thòi trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.