Đánh sập ổ cá độ bóng đá hơn 7 tỷ đồng

Các đối tượng trong ổ nhóm cá độ bị bắt giữ
Các đối tượng trong ổ nhóm cá độ bị bắt giữ
TPO - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên tới 7 tỷ đồng. 

Ngày 26/6, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các đối tượng gồm: Dương Mạnh Tùng (SN 1984) ở ngõ 44 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng; Lê Gia Thành (SN 1982) ở ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng; Nguyễn Chí Thanh (SN 1984) ở Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai; Lê Thanh Hà (SN 1967) ở ngõ Giếng Mứt, Trương Định, Hai Bà Trưng; Lê Tuấn Anh (SN 1983) và Chu Tất Khang (SN 1984) ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; Lưu Ngọc Sơn (SN 1970) ở Thị Cầu, Bắc Ninh.

Đánh sập ổ cá độ bóng đá hơn 7 tỷ đồng ảnh 1

Tang vật liên quan vụ án bị công an thu giữ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ ngày 10/6 Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản “38rc0103” đăng nhập trang web www.ag.332bet... để tổ chức cá độ bóng đá các trận World Cup 2014. Tài khoản của Tùng có tổng cộng 13 tài khoản con với tổng tín dụng là 25.000 USD. 

Tùng khai nhận được thanh toán tài khoản này với tỉ giá 1USD = 12.000 đồng. Với tài khoản này Tùng tạo thêm 9 tài khoản con, trong đó bản thân sử dụng 3 tài khoản, 6 tài khoản còn lại Tùng giao Lê Tuấn Anh, Lê Gia Thành, Lê Thanh Hà… sử dụng có số tiền chênh lệch 1USD quy đổi ra tiền Việt Nam từ 15.000 – 20.000 đồng/1 USD. 

Từ Tùng các đối tượng khác sử dụng tài khoản nhận cá độ của các con bạc thuộc quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh với mức độ quy đổi có khi lên đến 1 USD/50.000 đồng. 

Cơ quan Công an làm rõ từ ngày 10/6 đến nay, toàn bộ 13 tài khoản do ổ nhóm này tạo lập và sử dụng đã giao dịch cá độ bóng đá lên đến hơn 7,6 tỷ đồng, trong đó có 6,9 tỷ đồng tiền đặt cửa và 1,5 tỷ đồng tiền thực tế luân chuyển thắng thua, còn lại là tiền hoa hồng, khấu trừ khác. 

Hiện Công an quận Hoàng Mai tiếp tục mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG