Đánh bại Barca, Chelsea giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Lampard

Chelsea giành danh hiệu Rakuten Cup 2019.
Chelsea giành danh hiệu Rakuten Cup 2019.
TPO - Trong trận tranh Rakuten Cup với Barcelona tại Nhật Bản tối qua, Chelsea đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 và có được danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Frank Lampard.

Cho dù chỉ là giao hữu nhưng Chelsea và Barca đều sử dụng đội hình gần như mạnh nhất mà họ đang có. Bên phía Chelsea, tân binh Christian Pulisic ra sân ngay từ đầu bên cạnh các tài năng trẻ được HLV Lampard yêu thích là Mason Mount và Christian Pulisic.

Trong khi đó, Barca không có sự phục vụ của Lionel Messi và Luis Suarez, những người đang nghỉ bù sau Copa America 2019, nhưng họ lại có “bom tấn” Antoine Griezmann và ngôi sao đắt giá không kém là Ousmane Dembele.

Tuy nhiên, cả Griezmann và Dembele đều gây thất vọng và thi đấu mờ nhạt ở trận này. Barca cầm bóng nhiều hơn nhưng tấn công yếu ớt và không tạo ra các tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành Kepa. Trong khi hàng công kém cỏi, hàng thủ Barca mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Phút 34, Sergio Busquets mất bóng ngay trước vòng cấm địa Barca, tạo điều kiện cho Tammy Abraham thoát xuống, lừa qua cả thủ môn Ter Stegen để ghi bàn.

Bước sang hiệp hai, cả Chelsea và Barca thay một loạt cầu thủ khiến chất lượng trận đấu giảm sút. Phải đến phút 81, người hâm mộ tại sân Saitama Stadium 2002 mới được chứng kiến bàn thắng thứ hai. Từ pha phối hợp tấn công nhanh của các đồng đội, Barkley tung cú sút xa khiến thủ môn Neto bó tay chịu thua. 9 phút sau đó, Ivan Rakitic lập siêu phẩm giúp Barca gỡ lại 1-2, nhưng thời gian còn lại quá ít để đội vô địch La Liga lật ngược thế cờ.

Với chiến thắng 2-1 trước Barca, Chelsea đã có danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Frank Lampard là Rakuten Cup. Cho dù đây chỉ là cúp giao hữu nhưng nó cũng giúp HLV trẻ người Anh giải tỏa được áp lực ban đầu.

Sau trận đấu, Lampard cho biết: “Tôi nghĩ đây là chuyến du đấu tốt cho Chelsea và thực tế bạn luôn luôn cảm thấy tốt đẹp khi đến Nhật Bản. Quan trọng nhất là hai trận đấu ở đây đều là những cuộc tập dượt hữu ích với chúng tôi. Tôi nghĩ Chelsea đang có một đội hình mạnh mẽ và đoàn kết”.

“Tuy nhiên, tôi cũng muốn các cầu thủ làm quen với khối lượng công việc nặng hơn ngay từ bây giờ. Tôi đã đặt ra tiêu chuẩn về những gì tôi muốn họ thực hiện. Chúng tôi cần có thể trạng tốt nhất và sẵn sàng cho trận đấu với M.U (khai mạc Ngoại hạng Anh vào đầu tháng 8)”.

MỚI - NÓNG